Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia của Hàn Quốc, tính đến năm 2023, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 20 có việc làm là 63,4%, so với tỷ lệ 58,4% của nam giới cùng độ tuổi.
“Bữa dặm cho sắc đẹp-Dặm vẻ bên trong, long lanh bên ngoài” là thông điệp Number 1 Soya Canxi đã ấp ủ từ lâu và chính thức triển khai từ ngày 1/7 vừa qua.
Ngày 7/5, các nước trong EU ủng hộ đạo luật đầu tiên của khối nhằm chống bạo lực với phụ nữ nhằm bảo vệ phụ nữ ở 27 quốc gia EU khỏi bạo lực trên cơ sở giới, hôn nhân cưỡng ép, quấy rối trực tuyến...
Ngày 2/5, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tuyên bố năm 2026 là Năm Quốc tế Nữ nông dân; kêu gọi toàn thế giới hưởng ứng Năm Quốc tế Nữ nông dân.
Theo UnicoSearch, tính đến nửa đầu năm 2023, có 439 phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc tốp 100 tại Hàn Quốc, tương đương 6%, trong tổng số 7.345 vị trí điều hành.
Giáo sư Goldin đã chứng minh sự tham gia của Nữ giới vào thị trường lao động không có xu hướng gia tăng trong suốt thời gian 200 năm qua, mà thay vào đó theo mô hình chữ U.
Trong số 189 diễn giả phát biểu tại Tuần lễ Cấp cao ĐHĐ LHQ Khóa 78, chỉ có 21 diễn giả là nữ, gồm 6 nguyên thủ quốc gia, 4 người đứng đầu chính phủ, 1 phó tổng thống, 9 bộ trưởng và 1 thứ trưởng.
Trưởng Nhóm chuyên gia Gìn giữ Hòa bình Nhật Bản khẳng định trên cơ sở thực tiễn hoạt động tại phái bộ, nữ giới cho thấy vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động gìn giữ hòa bình.
Trong một tuyên bố, bà Katy Gallagher, Bộ trưởng Phụ nữ Australia, cho biết với những dự đoán hiện nay, cần thêm 26 năm nữa để thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nam và nữ ở nước này.
Theo UNECE, mặc dù 90% nhóm phụ nữ từ 16-54 tuổi ở châu Âu sử dụng Internet hằng tuần nhưng vẫn tồn tại khoảng cách giới về kỹ thuật số đối với những phụ nữ từ 55-74 tuổi
Theo kết quả khảo sát mới của Hiệp hội nghiên cứu an sinh xã hội Hàn Quốc, chỉ có 4% phụ nữ độc thân ở độ tuổi 20 và đầu độ tuổi 30 tại Hàn Quốc cho rằng việc kết hôn và sinh con là cần thiết.
LHQ cảnh báo lệnh cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) không chỉ làm suy yếu xã hội Afghanistan mà còn ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.
Quan chức Liên hợp quốc đã yêu cầu quyền Bộ trưởng Kinh tế trong chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Mohammad Hanif, đảo ngược quyết định cấm nữ giới làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.
Bộ trưởng Giáo dục đại học Afghanistan Neda Mohammad Nadeem yêu cầu "ngay lập tức thực hiện việc đình chỉ học tập của nữ giới cho tới khi có thông báo tiếp theo."
Ngày 8/12, Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ chủ trì buổi lễ công bố tờ tiền giấy đặc biệt có in chữ ký của bà và bà Lynn Malerba, người Mỹ bản địa đầu tiên đảm nhận cương vị Giám đốc Ngân khố Mỹ.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị Hội đồng phụ nữ thế giới ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định Nhật Bản sẽ đẩy mạnh các nỗ lực để nâng cao bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Nữ trọng tài người Pháp Stephanie Frappart sẽ cầm còi trong trận đấu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica ở lượt trận cuối bảng E của World Cup 2022, cùng hai nữ trợ lý người Brazil và Mexico.