“Giải mã” sắc vàng của Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên núi Bà Đen
Sắc vàng lấp lánh của Tượng Phật và thác Ưu đàm là điều khiến du khách choáng ngợp. Ít ai biết, sắc vàng này bắt nguồn từ một điển tích kỳ lạ trong Phật giáo.
Sắc vàng lấp lánh của Tượng Phật và thác Ưu đàm là điều khiến du khách choáng ngợp. Ít ai biết, sắc vàng này bắt nguồn từ một điển tích kỳ lạ trong Phật giáo.
Trong 3 ngày đầu Năm mới (từ ngày 1 đến 3/1/2026), lực lượng cứu nạn cứu hộ liên tục tiếp nhận và hỗ trợ 3 trường hợp du khách bị đuối sức, mất nước và lạc đường trong quá trình leo núi Bà Đen
Đại lễ là dịp để dâng lên những lời nguyện cầu thành kính, hướng tới quốc thái dân an, chúng sinh an lạc; gửi gắm ước vọng về Năm mới mưa thuận gió hòa, đất nước hưng thịnh, nhân dân ấm no, an bình.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Hơn 450 hòa thượng, tăng ni và Phật tử đã tham dự buổi lễ.
Lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm trên đỉnh núi Bà Đen dưới sự chủ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một sự kiện văn hoá tâm linh ý nghĩa được Phật tử và người dân Nam bộ mong chờ.
Đại hội Đảng bộ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh xác định phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen để tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Với lợi thế địa lý, tài nguyên thiên nhiên phong phú, di sản văn hóa độc đáo và chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, tỉnh đang khẳng định vị thế là điểm đến mới, giàu tiềm năng của ngành du lịch.
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025, ngày 8/5, tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, diễn ra Lễ tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí tại Trung tâm triển lãm Phật giáo - Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen từ ngày 8-13/5/2025 để Phật tử và công chúng chiêm bái trong thời gian diễn ra Đại lễ.
Tối 8/5/2025, tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh diễn ra Lễ cầu nguyện hòa bình thế giới và trồng 108 cây Bồ Đề được chiết nhánh từ Bồ Đề Đạo tràng của Ấn Độ.
Không chỉ chiêm bái, du khách có cơ hội tham dự lễ cầu an, thả hoa đăng, thưởng thức ẩm thực chay, tham quan tìm hiểu văn hóa bản địa gắn liền với đời sống Phật giáo ở nhiều địa phương.
Hành trình Vesak đến với núi Bà Đen chính là hành trình để các Phật tử toàn cầu hòa mình vào thiên nhiên, đảnh lễ trước sự màu nhiệm của Phật pháp và cảm nhận vẻ đẹp của một thế giới hoà bình-an lạc.
Sau sự việc nữ nhân viên trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) bị người đàn ông hành hung, FPT Long Châu đã kiến nghị cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin có thể nhìn thấy núi Bà Đen (Tây Ninh) từ TP.HCM nếu đứng ở vị trí đủ cao và thời tiết thuận lợi.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, những chuyến hành hương, du lịch tâm linh đầu Xuân mới đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn những giá trị truyền thống và gắn kết với di sản Việt Nam.
Kỳ nghỉ Tết năm nay, Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen đã đón trên 300.00 lượt du khách, tăng trên 12% so cùng kỳ năm 2024; doanh thu du lịch ước đạt trên 226 tỷ đồng, tăng trên 27%.
Những công trình tâm linh kỳ vĩ trên núi Bà Đen đã và đang kết nối những mạch nguồn linh khí, mang tới cho du khách những cảm xúc thật an bình, thư thái mỗi khi đặt chân đến vùng núi thiêng này.
Du khách sẽ được thưởng lãm chương trình nghệ thuật Chào 2025 hoành tráng với màn pháo hoa mãn nhãn và tham dự phiên chợ lá đặc biệt trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, vào ngày 31/12.
Được mệnh danh là miền đất hành hương, núi Bà Đen với một hệ thống các công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ hút đông đảo du khách đến chiêm bái, đặc biệt vào dịp cuối năm.
Tuần văn hóa Việt-Nhật được tổ chức từ ngày 1-8/12 với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc của đất nước Nhật Bản hòa quyện với nét đẹp văn hóa cổ truyền của mảnh đất Tây Ninh.