Striezelmarkt thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với các gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí Giáng sinh, ẩm thực đặc trưng như bánh Stollen, xúc xích nướng và rượu vang nóng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng khí thải methane từ hoạt động khai thác than nâu của Đức trong năm 2022 lên tới 256.000 tấn, cao hơn con số 1.390 tấn được ghi nhận trong báo cáo cùng năm.
Làn sóng biểu tình tại Đức diễn ra sau khi một báo cáo điều tra tiết lộ những phần tử cực đoan cánh hữu đã gặp nhau năm ngoái để thảo luận về việc trục xuất hàng triệu người nhập cư.
Dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, miền Bắc nước Đức, trong bối cảnh mùa Đông đang cận kề khiến các quan chức địa phương lo ngại.
Ông Kai Wegner, 50 tuổi, thuộc đảng bảo thủ đã tuyên thệ nhậm chức chiều 27/4 sau cuộc bỏ phiếu tại nghị viện bang Berlin xác nhận việc bổ nhiệm ông làm Thị trưởng.
Dự thảo luật quốc tịch mới, sẽ được trình lên cơ quan lập pháp của Đức trong những tháng tới, cho phép người nước ngoài đăng ký quốc tịch sau 5 năm cư trú tại nước này thay vì 8 năm như hiện tại.
Việc xét nghiệm bắt buộc đã được bãi bỏ hoặc kết thúc từ ngày 25/4 ở 6 bang nước Đức và đến cuối tháng này, thêm 6 bang sẽ áp dụng quy định không thực hiện xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với học sinh.
Truyền thông Đức cho biết những binh sỹ đầu tiên trong tổng số khoảng 2.000 binh sỹ Mỹ được tăng cường tới châu Âu liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine, đã tới Wiesbaden, Đức.
Hiện có hơn 1/4 số quận trên toàn nước Đức có tỷ lệ mắc trong 7 ngày qua vượt 500 ca/100.000 người, nhiều bệnh viện đang ở mức báo động, nếu không nhanh, Berlin sẽ không thể lật ngược tình thế.
Nước Đức đang ở “ngã ba đường” khi bị kẹt giữa một bên có thể là liên minh gồm Đảng Dân chủ Xã hội (SPD)-Đảng Xanh-Đảng Dân chủ Tự do (FDP) và một bên là liên minh CDU/CSU-đảng Xanh-FDP.
Trong số 153 người thiệt mạng do lũ lụt ở một số nước Tây Âu thì có đến 133 nạn nhân là ở Đức. Các quan chức Đức lo ngại con số này sẽ chưa dừng lại khi mà hiện vẫn còn nhiều người mất tích.
Do sơ suất, 8 nhân viên làm việc tại một nhà dưỡng lão ở Đức bị tiêm liều vắcxin cao gấp 5 lần mức khuyến cáo mà nhà sản xuất Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) đưa ra.
Trong thời gian phong tỏa, các nhà trẻ và trường học cũng sẽ đóng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến; việc đốt pháo và tụ tập đông người ở nơi công cộng trong đêm Giao thừa cũng bị cấm.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho hay chưa thể đưa ra kế hoạch dỡ bỏ biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế dịch COVID-19 khi tỷ lệ lây nhiễm vẫn ở mức hơn 50/100.000 người ở các khu vực rộng lớn.
Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy sự hài lòng của người dân ở miền Đông nước Đức đã tăng đáng kể so với thời điểm năm 1991 - khi nước Đức vừa tái thống nhất được 2 năm.