Kênh truyền hình cho chó

Nước Mỹ có kênh truyền hình chỉ dành cho...chó

Cuộc sống của giống chó ở Mỹ thật sung sướng. Thức ăn ngon. Đi dạo nhàn hạ. Và giờ là một kênh truyền hình dành riêng cho chó.
Cuộc sống của giống chó thật sung sướng. Thức ăn ngon. Đi dạo nhàn hạ. Đuổi những người đưa thư chạy té khói để giải trí. Và giờ là một kênh truyền hình dành riêng cho chó.

Dog TV nói rằng họ là “kênh truyền hình đầu tiên” dành riêng cho những chú cẩu, trong đó “được phát triển một cách khoa học” với thời lượng phát sóng 24/7 và nội dung chương trình đầy những tiếng sủa, tiếng hú.

"Phần lớn thời gian thì chó hứng thú với chủ nhân của chúng hơn là TV” – sáng lập viên Dog TV Yossi Uzrad, bản thân ông này sở hữu một chú chó Labrador và một con chó cứu họ, tâm sự - “Nhưng nếu anh để chúng một mình trong vài giờ, hiển nhiên anh phải tìm cách mua vui cho chúng.

Đúng thế. Ở nhà một mình không bao giờ là điều hay ho với loài vật có tính bầy đàn như chó.

Dog TV đã phát sóng lần đầu vào tháng 4, trên 2 mạng truyền hình cáp ở San Diego, California, nơi Uzrad nói rằng lượng người đăng ký thuê bao đã “tăng nhiều hơn dự đoán”.

Nhưng nhà sản xuất Jasmine Television chưa muốn dừng lại là còn đặt kỳ vọng sẽ thấy Dog TV trên các mạng cáp khác ở toàn Mỹ và thế giới trong vài tháng tới.

Thế với những người không có cáp truyền hình thì sao? Họ có thể xem video trực tuyến qua Internet với giá thuê bao 9,99 USD/tháng, bên cạnh các ứng dụng dành cho điện thoại di động và máy tính bảng.

"Phí thuê bao còn rẻ hơn nhiều một ngày thuê dịch vụ chăm sóc chó, vốn có giá 35-50 USD ở Mỹ, Uzrad nói.

Và có một điều thú vị, kênh truyền hình này không có quảng cáo, thậm chí là quảng cáo thực phẩm cho chó.

Người Mỹ sở hữu 78,2 triệu chú chó và dù trong điều kiện kinh tế phát triển ỳ ạch, họ vẫn chi tiêu rất mạnh tay vào những con thú nuôi của mình, riêng năm nay đã chi hơn 52 tỉ USD, theo thống kê của Hiệp hội các sản phẩm thú nuôi Hoa Kỳ.

Nicholas Dodman, một bác sĩ thú y chuyên nghiên cưu hànhvi của thú nuôi ở Đại học Tuft, Massachusetts, là nhân vật phụ trác khoa học của DogTV. Ông nói rằng lâu nay mình đã khuyến cáo việc mở kênh truyền hình riêng cho chó, như một liều thuốc chống lại sự trầm cảm vì phải sống một mình của chúng.

"Tôi gọi việc này là làm giàu môi trường sống của thú nuôi và tôi đã thực hành nó trong nhiều năm” – Dodman nói – “Mục đích của việc mở kênh truyền hình không phải để những con chó nằm ườn xung quanh và xem TV trong hàng giờ như chúng ta. Đó chỉ là một thứ sẽ xuất hiện trong căn phòng, giúp phá vỡ tính đơn điệu của việc phải ở nhà một mình”.

Các nghiên cứu cho thấy 60-70% người Mỹ hiện đã bật TV hoặc đài phát thanh lên khi họ để con chó cưng ở nhà một mình. Vậy thì chương trình Dog TV có gì đặc sắc?

Các nghiên cứu thấy rằng sự chuyển động sẽ thu hút sự chú ý của những chú chó. Hình ảnh những chú chó con đùa nghịch với đồ chơi của chó, một quả bóng lăn đi lăn lại trên màn hình, có khả năng thu hút chú ý rất mạnh. Ngoài ra chương trình còn có các bản nhạc giúp giải khuây cho những chú chó.

Cả chương trình có lẽ sẽ không thành công, nếu thiếu truyền hình kỹ thuật số. Tín hiệu truyền hình tương tự có những làn sọc nằm ngang màn hình chạy rất nhanh mà mắt người không nhìn thấy, nhưng loài chó lại thấy rõ và có thể khó chịu. Tuy nhiên kỹ thuật số đã thay đổi hiện tượng trên.

Alexandra Horowitz, một nhà nghiên cứu ở Đại học Columbia và tác giả cuốn "Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know" (Bên trong một chú khuyển: Loài chó nhìn, ngửi và hiểu những gì ), nói rằng bà hoan nghênh việc ai đó tìm cách mang tới dịch vụ giải khuây cho loài chó, nhưng khuyến cáo các chủ nhân nên tập trung vào việc chăm sóc chúng hơn là phó mặc cho truyền hình./.
 
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục