Việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý là bước quan trọng nhằm giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1, sau trận động đất và sóng thần lớn vào năm 2011.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết "muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ" với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) "cho đến khi xả hết giọt nước cuối cùng."
Trong tài khóa 2023, TEPCO dự kiến xả tổng cộng khoảng 31.200 tấn nước thải nhiễm phóng xạ qua xử lý thành 4 đợt, với đợt thứ 4 và là cuối cùng trong năm này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.
Ngày 27/10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã kết thúc hoạt động đánh giá an toàn về việc Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động ra biển.
Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cho biết nước này sẽ tiếp tục thông tin minh bạch về quy trình xả thải ở nhà máy Fukushima dựa trên các kết quả đánh giá về mặt khoa học.
TEPCO đã quyết định tiến hành 4 đợt xả thải trong năm tài chính hiện tại (kéo dài đến hết tháng 3/2024), với tổng khối lượng nước xả khoảng 31.200 tấn.
Đại sứ Cho Hyun-dong nhấn mạnh Hàn Quốc - nước đang giữ cương vị Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Nhật-Trung, đang nỗ lực hết sức để hiện thực hóa kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ba bên.
Các chuyên gia đã thu mẫu nước biển từ 10 điểm khác nhau trong phạm vi bán kính 3km tính từ Nhà máy Fukushima số 1, chỉ vài giờ sau khi quá trình xả thải được thực hiện hôm 24/8.
Trong video phát trực tiếp từ phòng điều hành, Tập đoàn Điện lực Tokyo công bố hình ảnh nhân viên bật máy bơm nước biển, qua đó tiến hành việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.
Lo ngại về việc Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra biển, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) đã có những thông báo cấm nhập khẩu hải sản từ một số tỉnh của nước này.
Hải quan Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ liên tục tăng cường giám sát và kiểm nghiệm nghiêm ngặt nồng độ phóng xạ để đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu từ 10 tỉnh trong diện bị cấm của Nhật Bản.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc lưu ý khoảng 80% người dân nước này lo ngại về kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ từ Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima và kêu gọi chính phủ thuyết phục Tokyo dừng kế hoạch này.
Hệ thống xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của TEPCO bao gồm các cơ sở tích trữ, điểm giám sát môi trường và đường dẫn từ khu chứa nước thải nhiễm xạ ra biển dài khoảng 1km, cách mặt biển 12m.
Hạ tầng xả thải của TEPCO bao gồm các điểm giám sát, bảo vệ môi trường và đường dẫn từ khu chứa nước thải nhiễm xạ ra biển, dài khoảng 1km, cách mặt biển 12m và hướng về phía Đông Thái Bình Dương.
Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản đánh giá kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của TEPCO đảm bảo tính an toàn - đồng nghĩa kế hoạch đủ điều kiện thông qua trên thực tế.
Khoảng 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ đang được lưu trữ trong các bể chứa lớn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, không gian các bể chứa không còn nhiều do nước mưa và nước ngầm chảy vào hàng ngày.