Ninh Thuận đang đặt ra các giải pháp hữu hiệu để chủ động triển khai sản xuất gắn với tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, giúp tiết kiệm tối đa lượng nước tưới.
Đập dâng Tuấn Tú trên sông Lu 2 đã bị sập gẫy vào rạng sáng ngày 1/6 vừa qua, địa phương đang nỗ lực gia cố và đắp bao cát để dâng nước, đồng thời sử dụng máy bơm để lấy nước phục vụ sản xuất.
Hàng trăm ha cây trồng như sầu riêng, nho, mía... của Ninh Thuận có nguy cơ chết khô lớn do thiếu nước tưới trong bối cảnh các hồ chứa nước khô hạn còn các giếng khoan thì nước nhiễm mặn.
Bình Phước đang trải qua một mùa khô khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài khiến nguồn nước từ các ao hồ cạn kiệt, người dân khoan giếng cũng không có nước, hàng nghìn ha cây trồng có nguy cơ chết khô.
Cả nước hiện còn 337 hồ chứa bị hư hỏng nặng chưa được bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp; các hồ này chủ yếu được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước trong điều kiện kinh tế khó khăn.
6 tháng đầu năm 2023, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do nắng nóng, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp tại Lào Cai là hơn 11.500ha với tổng giá trị thiệt hại gần 752 tỷ đồng.
Được đầu tư hơn 32,5 tỷ đồng để nâng cấp nhưng hệ thống trạm bơm cho cánh đồng xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, khi đưa vào sử dụng đã không cấp đủ lượng nước tưới cho cây trồng khu vực này.
Cả ngàn cây trồng cạn bị ảnh hưởng, cây ăn trái chết khô, lúa bị cạn nước tưới, nhiều ao hồ, sông suối cạn trơ đáy, cuộc sống nhiều hộ dân Hà Tĩnh bị đảo lộn vì nắng nóng kéo dài.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa quyết định hỗ trợ hơn 28.000 hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiệt hại do hạn mặn.
Hệ thống cống điều tiết nước của hồ thủy lợi Đắk Ngo không kín, khít khiến nước bị rò rỉ nên chỉ khoảng giữa đến cuối mùa khô là hồ cạn đáy, không có nước tưới tiêu cho cây trồng.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 12.000ha trên tổng số hơn 25.000ha diện tích sản xuất vụ Hè Thu phải thực hiện các giải pháp phòng chống hạn và nhiễm mặn.
Nắng hạn gay gắt kéo dài khiến lượng nước của hầu hết các hồ chứa thủy lợi của tỉnh Bình Định ở dưới mực nước chết, đưa hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước trầm trọng.
Những cơn mưa trái mùa được ví “quý hơn vàng” vì giúp giải nhiệt, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, giải khát cho hàng ngàn ha cây trồng tại tỉnh.
Nguồn nước ngầm, nước của nhiều sông suối và hồ chứa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều cạn kiệt khiến 6.148ha cây trồng của tỉnh mất trắng vì khô cháy, thiệt hại ước tính hơn 1.312 tỷ đồng.