Hiện nay, Quảng Nam đang khô hạn do ảnh hưởng của gió Tây Nam kéo dài, nền nhiệtđộ vào khoảng 37-38 độ C. Nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng hầu như không cómưa nên nguồn nước trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn thiếu hụt nghiêm trọng.Nước mặn xâm nhập sâu vào cửa sông Thu Bồn với nồng độ cao nhất kể từ đầu nămđến nay.
Trong khi trên khu vực hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn đã có trên 2.000ha lúa Hè Thuthuộc khu tưới các trạm bơm đang trong thời kỳ trỗ bông bị thiếu nước nghiêmtrọng, trong đó khoảng 430ha lúa Hè Thu thuộc khu tưới của trạm bơm Tứ Câu, CẩmSa bị hạn rất nặng. Nhiều diện tích lúa đã bị khô héo do nguồn nước bị nhiễm mặnkhông thể bơm nước tưới được.
Trước tình hình này, nhà máy đã bổ sung nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nôngnghiệp cho hạ du sông Vu Gia và một phần cho hạ du sông Thu Bồn (qua sông QuảngHuế). Mỗi ngày, nhà máy phải xả nước qua máy với lưu lượng dòng chảy về hạ dubình quân 40m3/giây trong khi lưu lượng nước tự nhiên chảy về hồ trung bình từ13-15m3/giây.
Như vậy, kể từ khi chính thức phát điện (cuối năm 2008) đến nay, Nhà máy thủyđiện A Vương có hai tổ máy (tổng công suất 210 MW) đã phát lên lưới điện quốcgia 3,148 tỷ kWh. Riêng tính từ đầu năm đến ngày 12/8, nhà máy đã sản xuất 462,3triệu kWh, tăng 20% so với sản lượng cùng kỳ năm trước.
Theo ông Nguyễn Trâm, do năm nay nước về hồ A Vương tốt hơnmọi năm nên công tác vận hành nhà máy thuận lợi. Hiện nay, mực nước về hồ đạtmức 350m, cao hơn 4m so với cùng kỳ năm 2011. Lượng mưa trung bình 7 tháng quađo tại đập A Vương vào khoảng trên 1.000mm, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ởmức 420mm./.