Nuôi cấy thành công thận người từ tế bào gốc

Các nhà khoa học Anh vừa nuôi cấy thận người trong phòng thí nghiệm bằng cách dùng nước ối của người và tế bào phôi của động vật.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh, Anh vừa nuôi cấy thận người trong môi trường phòng thí nghiệm bằng cách lợi dụng nước ối của người và tế bào phôi của động vật.
Độ dài của thận nuôi cấy này tương đương với độ dài thận của thai nhi. Thận mới được nuôi cấy có độ dài 0,5cm. Các nhà khoa học hy vọng, sau khi cấy ghép vào cơ thể người, nó có thể sinh trưởng thành cơ quan có kích thước đầy đủ. Giáo sư Jigme Davis, thuộc Đại học Edinburgh, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: "Các nhà khoa học luôn hy vọng có thể sử dụng tế bào gốc ở người để nuôi cấy các cơ quan có chức năng hoàn chỉnh. Hiện nay, chúng tôi đã tạo được cơ quan có chức năng phức tạp như thận của của thai nhi bình thường." Các nhà khoa học hy vọng, sau khi thai nhi ra đời sẽ tiến hành thu thập và lưu trữ nước ối. Nếu như trong quá trình trường thành, đứa trẻ mắc bệnh thận, các nhà khoa học có thể sử dụng nước ối này để tạo ra thận có chức năng tương tự như thận của chúng. Đột phá này có ý nghĩa quan trọng giúp nuôi cấy các cơ quan của người bệnh theo nhu cầu cần cấy ghép. Hơn nữa, trong quá trình phẫu thuật cấy ghép công nghệ mới này giúp tránh được nguy hiểm do phản ứng đào thải. Công nghệ mới này có hy vọng sẽ được ứng dụng đối với người trong vòng 10 năm tới./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục