Ổ khủng bố gây ra vụ tấn công ở Pháp, Bỉ "đang bị phá hủy"

Tổng thống Pháp cho rằng mạng lưới thánh chiến đứng sau các vụ tấn công ở Paris và Brussels đang “bị phá hủy" song các mạng lưới khác vẫn còn.
Ổ khủng bố gây ra vụ tấn công ở Pháp, Bỉ "đang bị phá hủy" ảnh 1Những tay súng thánh chiến Syria. (Ảnh: thepicaproject.org)

Theo hãng AFP, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 25/3 cho rằng mạng lưới thánh chiến đứng đằng sau các vụ tấn công ở Paris và Brussels đang "trong giai đoạn bị phá hủy" song các mạng lưới khác vẫn còn.

Tổng thống Hollande cho biết: "Chúng tôi đã thu được một số kết quả trong quá trình truy lùng những tên khủng bố. Ở Brussels cũng như là Paris đã có một số kẻ bị bắt giữ, và chúng tôi biết rằng vẫn còn những mạng lưới khác"./.

Thông báo của ông được đưa ra cùng ngày Công tố liên bang Bỉ cho biết, ba người đã bị bắt giữ ở thủ đô Brussels do có liên quan đến Reda Kriket, kẻ bị cảnh sát Pháp phát hiện âm mưu tiến hành tấn công khủng bố ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục