Hạ viện đã thông qua dự luật gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe giá cả phải chăng (ACA - Obamacare) với tỷ lệ 230 phiếu thuận, 196 phiếu chống.
Dự luật được thông qua với tỷ lệ sít sao 216-211, chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo đảng Cộng hòa đối mặt với sự phản đối trong nội bộ liên quan đến đề xuất gia hạn trợ cấp ACA do đảng Dân chủ ủng hộ.
Kế hoạch cho phép các tiểu bang xin miễn trừ nhiều phần quan trọng của Obamacare nếu có cơ chế riêng nhằm giữ ổn định phí bảo hiểm cho nhóm bệnh nhân có rủi ro cao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không cân nhắc việc kéo dài trợ cấp phí bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), hay còn gọi là đạo luật Obamacare.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng không thể để bất kỳ người dân nào ở nước này phải lo lắng về chuyện có tiền chi trả phí điều trị cho bác sỹ hoặc các loại thuốc kê đơn.
Cựu Tổng thống Obama sẽ cùng Tổng thống Joe Biden ra tuyên bố chào mừng thành công của Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, còn được biết đến là ObamaCare, và chương trình Medicaid tại Nhà Trắng.
Với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng đơn kiện của bang Texas và một số bang khác nhằm hủy bỏ Obamacare không được chấp nhận.
Theo Tổng thống Biden, chính phủ không chỉ có trách nhiệm bảo vệ Obamacare mà còn phải làm cho chương trình này trở nên tốt hơn và để nước Mỹ tiếp tục là nơi mà bảo hiểm sẽ dành cho tất cả mọi người.
Trước đó, tháng 11/2020, Tòa án Tối cao Mỹ đã tổ chức các cuộc tranh luận theo kiến nghị của các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát nhằm vô hiệu hóa đạo luật Obamacare.
Mỹ sẽ mở lại việc đăng ký hồ sơ chăm sóc sức khỏe theo Đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng (Obamacare) đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ việc nạo phá thai.
Tháng 1/2018, Amazon, Berkshire Hathaway và JPMorgan Chase thông báo kế hoạch thành lập công ty chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận Haven nhằm cung cấp cho các nhân viên công ty ở Mỹ và gia đình của họ.
Giới quan sát nhận định trong khoảng 30 phút đầu tiên, cuộc tranh luận diễn ra khá trật tự. Cả hai ứng cử viên liên tục công kích nhau nhưng hiếm khi xảy ra hành động ngắt lời nhau.
Tại buổi điều trần thứ 3, các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ tiếp tục tập trung chất vấn bà Barret về Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), hay còn gọi là Obamacare.
Căng thẳng trong cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ 2020 tiếp tục leo thang khi ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden cáo buộc Tổng thống Donald Trump luôn nói dối người dân Mỹ.
Ông Trump cho biết theo kế hoạch này, 33 triệu người được hưởng chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare sẽ nhận được một thẻ trị giá 200 USD để chi trả các đơn thuốc.
Obamacare bị "xóa sổ" có thể khiến 130 triệu người Mỹ với các bệnh lý nền đứng trước nguy cơ không còn được đạo luật này bảo vệ và khoảng 23 triệu công dân có thể không có bảo hiểm.
Thượng nghị sỹ Charles Schumer chỉ trích bài Thông điệp Liên bang 2020 của Tổng thống Donald Trump rằng đây giống như một cuộc vận động hơn là một bài phát biểu của một nhà lãnh đạo thực sự.
Trong cuộc tranh luận thứ hai này, các ứng cử viên đã đồng loạt "tấn công" các chính sách của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong các vấn đề thuế quan, chăm sóc y tế và bất bình đẳng thu nhập.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kế hoạch chăm sóc sức khỏe mới nhằm thay thế Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) sẽ được đưa ra bỏ phiếu ở Quốc hội sau bầu cử tổng thống vào 2020.