Hiệp ước CFE được ký giữa 16 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và 6 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Vacsava vào năm 1990 nhằm giảm căng thẳng giữa hai khối.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết có thể xảy ra trường hợp Nga và Mỹ không đạt được hiệp ước thay thế New START sẽ hết hạn vào tháng 2/2026.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng triển vọng nối lại đối thoại với Mỹ về vấn đề ổn định chiến lược còn quá xa vời vì chính sách "hung hăng mà Washington đang theo đuổi nhằm vào Nga.
Tổng thống Biden nói: "Chúng tôi đề xuất các biện pháp kiểm soát vũ khí mới, các biện pháp minh bạch mới, các biện pháp ổn định chiến lược mới... áp dụng đối với tất cả các bên - NATO cũng như Nga."
Quan chức Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Yermakov nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề đảm bảo an ninh đã đẩy vấn đề ổn định chiến lược với Mỹ xuống hàng thứ hai.
Một vài tuần trước, Mỹ đã cung cấp cho Nga danh sách một số tin tặc được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công vào Mỹ, và đang chờ xác nhận từ phía Nga về việc bắt giữ những người này.
Trước đó, ngày 30/9, Mỹ và Nga tuyên bố hai bên đã tiến hành cuộc thảo luận "chuyên sâu và thực chất" trong khuôn khổ Đối thoại Ổn định Chiến lược vòng 2 nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.
Trong thông cáo ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này luôn nhất quán ủng hộ chính sách tăng cường ổn định chiến lược và an ninh quốc tế thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.
Quan chức ngoại giao hai nước cho biết các cuộc đàm phán mới đây là "cởi mở, trung thực" và "đảm bảo khả năng dự đoán và giảm nguy cơ xung đột vũ trang và nguy cơ chiến tranh hạt nhân."
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí khởi động tiến trình đối thoại song phương toàn diện, thực chất và năng động về ổn định chiến lược.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Nga mong muốn có một cuộc đối thoại với Mỹ trước cuối tháng 7 này và tiến hành vòng đàm phán đầu tiên theo hình thức liên cơ quan.
Bình luận về tiến trình thảo luận liên quan đến Nga tại hội nghị thượng đỉnh EU, đại diện của Nga, ông Chizhov nói: “Chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ kết quả tích cực nào từ cuộc thảo luận này."
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Mỹ có nhiều vấn đề tích tụ lại, do đó cần có một cuộc gặp cấp cao nhất. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden đã bắt tay và cùng chụp ảnh chung với Tổng thống nước chủ nhà Thụy Sĩ Guy Parmelin bên ngoài biệt thự La Grange trước khi bước vào phòng họp riêng.
Nhà lãnh đạo Nga kỳ vọng cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ ít nhất sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về các vấn đề an ninh, bao gồm việc triển khai các hệ thống quân sự.
Cuộc gặp diễn ra tại Reykjavik, thủ đô Iceland, bên lề hội nghị Hội đồng Bắc cực và kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ; trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ xấu đi nghiêm trọng trong những tháng vừa qua.