Ông Carles Puigdemont trở thành lãnh đạo mới của xứ Catalan

Chính trị gia ủng hộ độc lập Carles Puigdemont đã được xác nhận là lãnh đạo mới của xứ Catalan, Tây Ban Nha, theo quyết định được công khai ngày 12/1 trên công báo nhà nước.
Ông Carles Puigdemont trở thành lãnh đạo mới của xứ Catalan ảnh 1Chính trị gia ủng hộ độc lập Carles Puigdemont. (Nguồn: euronews.com)

AP đưa tin, chính trị gia ủng hộ độc lập Carles Puigdemont đã được xác nhận là lãnh đạo mới của xứ Catalan, Tây Ban Nha, tiếp tục duy trì xu hướng tranh cãi trong cơ quan lập pháp của khu vực này nhằm ly khai khỏi Tây Ban Nha.

Quyết định bổ nhiệm ông Puigdemont, do Vua Felipe VI và Thủ tướng Mariano Rajoy ký, đã được công khai ngày 12/1 trên công báo chính thức nhà nước.

Ông Puigdemont đã được các nghị sỹ ủng hộ độc lập trong cơ quan lập pháp xứ Catalan bầu hôm 10/1 sau khi lãnh đạo khu vực này khi đó là ông Artur Mas đã thất bại trong việc tập hợp đủ số phiếu ủng hộ.

Ông Puigdemont đã cam kết sẽ tiếp tục sáng kiến của người tiền nhiệm Mas nhằm lãnh đạo khu vực này đi đến độc lập vào năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục