Ông chủ của WikiLeaks kêu gọi Mỹ ngừng săn đuổi

Ngày 19/8, ông chủ WikiLeaks, Julian Assange đã xuất hiện trên ban công sứ quán Ecuador ở London và kêu gọi Mỹ ngừng săn đuổi ông. 
Theo BBC và Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 19/8, người sáng lập trang web WikiLeaks đã phát biểu trước công chúng lần đầu tiên từ khi tị nạn tại đại sứ quán Ecuador ở London hồi tháng Sáu.

Đứng trên ban công của tòa đại sứ, ông Julian Assange cảm ơn Tổng thống Ecuador vì chấp thuận cho ông tị nạn.

Ông Assange cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama “làm điều đúng” và “từ bỏ cuộc săn đuổi chống WikiLeaks.”

Nhân vật này cũng hối thúc giới chức Washington trả tự do cho binh nhì Bradley Manning, người bị cáo buộc cung cấp tin cho trang mạng trên.

Trong khi đó, kênh truyền hình địa phương ABC đưa tin ông Assange đã từ chối sự giúp đỡ của lãnh sự Australia.

Theo Ngoại trưởng Australia Bob Carr, đại sứ quán nước này đã tám lần liên lạc với ông Assange và thảo luận về các vấn đề khác nhau, lần nói chuyện cuối cùng là hai ngày trước khi Ecuador đề xuất cho ông Assange tị nạn.

[UNASUR họp khẩn về vấn đề tị nạn của ông Assange]

Cùng ngày, Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đã lên án việc Chính phủ Anh đe dọa tấn công Đại sứ quán Ecuador tại London, Anh để bắt giữ người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết đối với Chính phủ Ecuador trước sự dọa nạt trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, trong tuyên bố được đưa ra tại một cuộc họp bất thường ở thành phố Guayaquil, Ecuador, bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên UNASUR nhấn mạnh quyền của Ecuador được cấp quy chế tỵ nạn chính trị cho ông Assange, đồng thời yêu cầu London tôn trọng các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao được quy định tại Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Ricardo Patiño không loại trừ khả năng Quito sẽ đưa vấn đề trên lên Liên hợp quốc sau cuộc họp bất thường cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), dự kiến diễn ra vào ngày 24/8 tới.

Trước đó một ngày, Liên minh Boliva cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã ra thông cáo tương tự ủng hộ Quito trước sự đe dọa của Anh. ALBA cảnh báo Chính phủ Anh về những hậu quả nghiêm trọng của việc thực thi những lời đe dọa đối với quan hệ giữa London với một nước thành viên trong khối theo đường lối cánh tả này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục