Ông Duterte dọa ném bom nếu quân nổi dậy Philippines tấn công

Tổng thống Philippines Duterte cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng đáp trả bằng các vụ oanh kích và tấn công mới nếu lực lượng nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân mới tiến hành các cuộc tấn công.
Ông Duterte dọa ném bom nếu quân nổi dậy Philippines tấn công ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 5/2 cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng đáp trả bằng các vụ oanh kích và tấn công mới nếu lực lượng nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân mới (NPA), cánh vũ trang của Đảng Cộng sản Philippines, tiến hành các cuộc tấn công.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi cả hai bên đều hủy bỏ các lệnh ngừng bắn đơn phương và ông Duterte tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc hòa đàm với lực lượng này.

Ông Duterte đã gọi phiến quân cộng sản là "những phần tử khủng bố," trong bối cảnh cuộc hòa đàm đạt tiến triển đều đặn nhiều tháng qua, do Na Uy làm trung gian, đã nhanh chóng trở thành đối đầu sau khi NPA sát hại 6 binh sỹ và bắt cóc 2 người khác trong làn sóng bạo lực mới khiến nhà lãnh đạo Philippines tức giận./.

Ông Duterte dọa ném bom nếu quân nổi dậy Philippines tấn công ảnh 2Hình chỉ mang tính minh họa. (Ảnh: manetwork.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục