Putin dự Giáng sinh

Ông Putin dự Giáng sinh Chính thống giáo ở quê nhà

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã dự lễ Giáng sinh của đạo Chính thống tại một nhà thờ ở St Petersburg, nơi ông từng được rửa tội.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 7/1 đã tham dự buổi lễ mừng Giáng sinh của Chính thống giáo (Orthodox) tại một nhà thờ ở quê nhà Saint Petersburg, nơi ông từng được rửa tội hồi còn nhỏ.

Khác với các nước theo đạo Thiên chúa mừng Giáng sinh theo lịch Gregory, ngày Giáng sinh của người theo đạo Chính thống được tổ chức muộn hơn theo lịch Julius, vào ngày 6 và 7/1. Cả ông Putin lẫn Tổng thống Dmitry Medvedev đều tham dự buổi lễ chính thức của nước Nga này.

Buổi lễ diễn ra đêm 6/1 tại nhà thờ ở tây bắc St Petersburg có ông Putin tham dự được phát trên truyền hình Nga.

Sau buổi lễ, phát biểu bới báo giới, ông Putin nói rằng đây là nhà thờ hết sức đặc biệt đối với ông, bởi Thủ tướng Nga từng được rửa tội tại đây khi còn nhỏ.

Trong ngày 7/1, ông Putin cũng đã gửi thông điệp kêu gọi nhà thờ Chính thống giáo “phát triển hợp tác với chính quyền và người dân Nga.”

Trong khi đó, ông Medvedev cùng vợ là Svetlana đã tham dự buổi lễ Giáng sinh tại nhà thờ Chúa cứu Thế ở Matxcơva, trong buổi lễ do người đứng đầu giáo hội Chính thống giáo Nga, Patriarch Kirill hành lễ./.
 
(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục