Ông Thomas H. Ahrens sẽ gia nhập CABB Group vào ngày 1/6/2023 và giữ chức Giám đốc điều hành (CEO)

SULZBACH, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC / PRATTELN, THỤY SĨ – EQS Newswire – CABB Group vừa có quyết định bổ nhiệm ông Thomas H. Ahrens (61 tuổi) làm Giám đốc điều hành (CEO) mới. Ông hiện là CEO của COMPO EXPERT Group, nhà sản xuất phân bón chuyên dụng hàng đầu thế giới cho […]

SULZBACH, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC / PRATTELN, THỤY SĨ – EQS Newswire – CABB Group vừa có quyết định bổ nhiệm ông Thomas H. Ahrens (61 tuổi) làm Giám đốc điều hành (CEO) mới. Ông hiện là CEO của COMPO EXPERT Group, nhà sản xuất phân bón chuyên dụng hàng đầu thế giới cho các ứng dụng chuyên nghiệp có trụ sở tại Münster (Đức). Ông sẽ gia nhập CABB Group vào ngày 1 tháng 6 năm 2023 và kế nhiệm bà Valerie Diele-Braun sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài vài tháng. Bà Valerie Diele-Braun sẽ tham gia một thử thách chuyên nghiệp mới từ ngày 1 tháng 10 năm nay.

Ông Roberto Gualdoni, Chủ tịch Ban cố vấn của CABB Group cho biết: “Chúng tôi rất vui khi chiêu mộ được ông Thomas Ahrens, một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, người có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững và lợi nhuận. Dựa trên chuyên môn sâu rộng trong ngành, ông sẽ củng cố hơn nữa vị thế của CABB với tư cách là một tổ chức sản xuất và phát triển hợp đồng hàng đầu và là nhà sản xuất hàng đầu các thành phần độc quyền cho khách hàng trong ngành Khoa học sự sống và Vật liệu hiệu suất. Chúng tôi tin rằng, sau quá trình bàn giao công việc suôn sẻ từ bà Valerie Diele-Braun, ông sẽ dẫn dắt thành công CABB trong chặng đường tăng trưởng tiếp theo”,

Ông Thomas H. Ahrens có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ở cấp ban điều hành với trọng tâm là thúc đẩy các chiến lược mở rộng toàn cầu và mang lại tăng trưởng lợi nhuận dài hạn. Trước thời gian làm việc tại COMPO EXPERT, nơi ông đảm nhận vị trí CEO từ tháng 3 năm 2016, ông đã có 4 năm làm Phó chủ tịch của ENTHONE Châu Âu, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp hóa học để hoàn thiện bề mặt trong nhiều ngành công nghiệp. Cả hai công ty đã chứng kiến ​​sự cải thiện hiệu suất mạnh mẽ trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông Thomas H. Ahrens.

Ông Thomas H. Ahrenshrens phát biểu: “Với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, CABB có vị trí lý tưởng để vượt trội trong một ngành công nghiệp đầy thú vị. Tôi rất mong được hợp tác với hơn 1.000 đồng nghiệp của mình trên toàn cầu, toàn bộ đội ngũ quản lý và chủ sở hữu Permira. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục khai phá hết tiềm năng của CABB và thúc đẩy quá trình tăng trưởng bền vững của mình”.

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về CABB Group

CABB Group là một tổ chức sản xuất và phát triển theo hợp đồng (contract development and manufacturing organization – CDMO) Khoa học cây trồng hàng đầu, cung cấp các thành phần hoạt tính tùy chỉnh. CABB cũng cung cấp các thành phần hóa học có độ phức tạp cao và độ tinh khiết cao cho khách hàng trong thị trường Vật liệu hiệu suất và Khoa học sự sống. Công ty điều hành 6 cơ sở sản xuất tại Pratteln (Thụy Sĩ), Kokkola (Phần Lan), Galena (Mỹ), Knapsack và Gersthofen (Đức), Jining (Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc). Với khoảng 1.200 nhân viên, CABB ghi nhận doanh thu năm 2022 khoảng 755 triệu euro.

Tin cùng chuyên mục