Pakistan: Đánh bom ở thánh đường Hồi giáo, ít nhất 16 người chết

Vụ đánh bom xảy ra tại làng Payee Khan ở khu vực bất ổn Mohmand thuộc Các vùng bộ lạc do liên bang quản lý giáp biên giới Afghanistan.
Pakistan: Đánh bom ở thánh đường Hồi giáo, ít nhất 16 người chết ảnh 1Một vụ đánh bom ở Pakistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

 Ngày 16/9, một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở khu vực bộ lạc Tây Bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Một quan chức địa phương xác nhận vụ đánh bom xảy ra tại làng Payee Khan ở khu vực bất ổn Mohmand thuộc Các vùng bộ lạc do liên bang quản lý (FATA) giáp biên giới Afghanistan.

Theo nguồn tin này, kẻ đánh bom đã cho nổ tung thân mình vào thời điểm có đông tín đồ đang cầu nguyện trong thánh đường trên. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa khu vực để điều tra. Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ đánh bom.

Với địa hình hiểm trở khiến cho việc tiếp cận khó khăn, các khu vực biên giới Pakistan từ lâu là nơi ẩn náu của các tay súng thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda, phiến quân Taliban và các nhóm Hồi giáo khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục