Pakistan thử tên lửa Ghauri có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Vụ thử tên lửa do Bộ chỉ huy các lực lượng chiến lược của quân đội Pakistan tiến hành nhằm "thử nghiệm mức độ sẵn sàng hoạt động và huấn luyện của sư đoàn chiến lược."
Pakistan thử tên lửa Ghauri có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa Ghauri. (Nguồn: khybernews.tv)

Mạng Zee News đưa tin Pakistan ngày 8/10 đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa Ghauri có tầm bắn được cho lên tới 1.300km.

Vụ thử trên do Bộ chỉ huy các lực lượng chiến lược của quân đội Pakistan tiến hành nhằm "thử nghiệm mức độ sẵn sàng hoạt động và huấn luyện của sư đoàn chiến lược" thuộc bộ chỉ huy này.

Tên lửa Ghauri có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân.

[Mỹ chính thức ngừng chương trình huấn luyện quân sự với Pakistan]

Pakistan cho rằng loại tên lửa này sẽ là một lực lượng răn đe giúp nước này thúc đẩy hòa bình và ổn định, song trong thời gian qua vẫn có những quan ngại về các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Islamabad rơi vào tay những kẻ khủng bố. Đây là mối quan ngại mà đặc biệt là Mỹ thường hay nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục