Pakistan vượt qua Ấn Độ về sử hữu nhiều vũ khí hạt nhân

Năm 2014, Pakistan có khoảng 120 vũ khí hạt nhân, nhiều hơn Ấn Độ 10 vũ khí và cả hai nước đã tăng gấp đôi số vũ khí hạt nhân so với năm 2007.
Pakistan vượt qua Ấn Độ về sử hữu nhiều vũ khí hạt nhân ảnh 1Tên lửa Ghauri mang đầu đạn hạt nhân của Pakistan. (Nguồn: AP)

Báo the Times of India, ngày 10/3 dẫn thông tin trên tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists của Mỹ cho biết, năm 2014, Pakistan có khoảng 120 vũ khí hạt nhân, nhiều hơn Ấn Độ 10 vũ khí.

Tin cho hay hai quốc gia Nam Á này đã tăng gấp đôi số lượng vũ khí hạt nhân của họ kể từ năm 2007.

Cũng theo báo cáo trên, Mỹ và Nga mỗi nước có khoảng 5.000 vũ khí hạt nhân; Pháp sở hữu 300, Trung Quốc 250, Anh 225 và Israel là 80.

Trong khi đó, Triều Tiên chỉ mới tiến hành các vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục