Palestine kêu gọi Hamas nối lại ngừng bắn

Ngày 28/12, ngay sau cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đang ở thăm Ai Cập, đã kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas nối lại thỏa thuận ngừng bắn với Israel nhằm tránh tình trạng đổ máu thêm tại Dải Gaza.

Ngày 28/12, ngay sau cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đang ở thăm Ai Cập, đã kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas nối lại thỏa thuận ngừng bắn với Israel nhằm tránh tình trạng đổ máu thêm tại Dải Gaza.

Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit cũng cho rằng tại cuộc họp ngoại trưởng các quốc gia Arập ở Cairo ngày 31/12 tới, các nước nên kêu gọi
Hamas gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, cuộc xung đột giữa quân đội
Israel với Hamas vẫn tiếp tục leo thang dữ dội trong ngày 28/12.

Theo tin mới nhất, các máy bay chiến đấu
Israel đã oanh tạc một trụ sở an ninh chủ chốt của Phong trào Hamas ở thành phố Gaza. Tại trụ sở này còn có một nhà tù.

Vụ ném bom của
Israel đã phá hủy trụ sở này và còn làm vỡ cửa sổ của các tòa nhà gần đó, trong đó có cả văn phòng đại diện của hãng tin Mỹ AP. Các đội cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm người sống sót trong những đống đổ nát.

Quân đội
Israel tuyên bố máy bay của họ đã tấn công 230 mục tiêu ở Dải Gaza kể từ khi nước này mở cuộc oanh kích ồ ạt vào vùng lãnh thổ Palestine do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza sáng 27/12.

Cuộc tấn công kéo dài 24 giờ qua này của
Israel đã làm ít nhất 282 người thiệt mạng và 644 người bị thương. Đây được xem là một trong những khoảng thời gian "24 giờ" đẫm máu nhất trong lịch sử cuộc xung đột giữa IsraelPalestine 60 năm qua và là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất ở Dải Gaza kể từ khi bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh năm 1967.

Dải
Gaza, nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người Palestine trong những ngày này, dường như đang trở thành "khu vực chết" với những đường phố không bóng người, nhiều trường học, cửa hàng, trụ sở công ty... phải đóng cửa. 

Bất chấp những lời kêu gọi ngừng chiến của quốc tế, Nội các Israel trong cuộc họp ngày 28/12 đã ra lệnh động viên ít nhất 6.500 quân dự bị, đồng thời cảnh báo tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự chống Hamas, trong đó có khả năng đổ bộ quân vào Gaza.

Ngày 28/12, hàng chục nghìn người dân ở các nước trong khu vực từ Lebanon, tới Iran, Syria, Iraq... đã xuống đường biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của
Israel ở Dải Gaza.

Riêng tại Ai Cập đã có hơn 50.000 người tham gia các cuộc biểu tình phản đối.

Cùng ngày, tại
Lebanon, một quan chức an ninh nước này cho biết có ít nhất năm máy bay Israel đã quần đảo trên bầu trời miền nam Lebanon. Trước đó, suốt đêm 27/12, một chiếc máy bay do thám của Israel cũng đã bay trên vùng trời này.

Việc máy bay
Israel quần đảo trên bầu trời Lebanon được xem là hành động vi phạm nghị quyết 1710 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng 8/2006 về việc chấm dứt cuộc chiến Israel – Hezbollah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục