Phá hoại thiết bị an toàn trên Đại lộ Thăng Long

Tình trạng lấy trộm, phá hoại thiết bị bảo đảm an toàn giao thông xuất hiện trên Đại lộ Thăng Long tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Chiều 14/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo, hiện nay trên Đại lộThăng Long xuất hiện tình trạng lấy trộm, phá hoại thiết bị bảo đảm an toàn giaothông như tháo dỡ tôn lượn sóng ở hàng rào bảo vệ an toàn cho đường cao tốc, nắphố ga bằng gang trên mặt đường đang lưu thông, cắt cáp điện chiếu sáng... xâmphạm đến tài sản công cộng và đặc biệt tiềm ẩn gia tăng tai nạn giao thông.

Trước sự việc trên,  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy bannhân dân các huyện có tuyến đường đi qua tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới nhândân các địa phương về ý thức bảo vệ tài sản quốc gia, bố trí lực lượng tham giabảo vệ tuyến đường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và theoquy định của pháp luật những hành vi xâm phạm và phá hoại tài sản nhà nước.

Đồng thời Công an thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có tráchnhiệm chỉ đạo lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông bố trí lực lượng thườngxuyên tuần tra, kịp thời phát hiện những đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản,lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Vinaconex chủ động bố trí lực lượngphối hợp với  Ủy ban nhân dân các huyện có tuyến đường đi qua và lực lượngcảnh sát, thanh tra giao thông của thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thờiphát hiện và bổ sung những vật tư thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên tuyếnđường cho đến khi công trình được bàn giao cho thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các cơ quan ngôn luận tham giatuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức kinh tế hai bên Đại lộ Thăng Longphối hợp với các cơ quan chức năng tham gia bảo vệ công trình, bảo vệ tài sảnnhà nước. Nếu phát hiện ra các đối tượng có hành vi phá hoại tài sản nhà nướckịp thời thông tin cho các đơn vị, cơ quan quản lý biết để xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Trước đó, ngày 3/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành vàchính thức tuyên bố đưa tuyến Đại lộ Thăng Long vào vận hành và khai thác.

Toàn tuyến Đại lộ Thăng Long dài gần 30km, từ điểm đầu Km 1+800 (nút giaothông Trung Hòa-Nhân Chính) đi qua địa giới các huyện Từ Liêm, Cầu Giấy, HoàiĐức, Quốc Oai, Thạch Thất đến điểm cuối là Km 31+064 (nút giao Hòa Lạc với QL21A).

Đại lộ Thăng Long có mặt cắt đường từ 140-170m, với hai dải đường cao tốcriêng biệt quy mô sáu làn xe, hai dải đường đô thị hai làn xe cơ giới, dải phâncách, dải đất dự trữ, 51 cầu vượt sông, vượt nút giao, ba nút giao liên thônghoàn chỉnh và không hoàn chỉnh; khai mở nhiều tiềm năng phát triển kinh tế-xãhội toàn bộ khu vực phía Tây Thủ đô Hà Nội và vùng phụ cận./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục