Phá “trường gà” lớn nằm cạnh chốt dân phòng

Chiều 12/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một “trường gà” quy mô lớn tại khu đất trống phía sau một cơ sở phế liệu trên đường Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh.

Chiều 12/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một “trường gà” quy mô lớn tại khu đất trống phía sau một cơ sở phế liệu trên đường Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh.
 
Khoảng 50 con bạc đang say máu đỏ đen, cá độ đá gà ăn tiền thì cảnh sát ập đến bắt quả tang, các con bạc bỏ chạy tán loạn, thậm chí leo lên cả nóc nhà, còn tiền cá độ thì rơi vương vãi.
 
Cảnh sát đã tạm giữ được 37 con bạc và đang tiếp tục truy bắt các con bạc bỏ trốn, thu giữ tang vật gồm hơn 50 triệu đồng.
 
Qua điều tra được biết kẻ tổ chức “trường gà” trên là Nguyễn Hữu Phước (tự Sơn Đông, 41 tuổi, trú trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
 
Tên Phước tổ chức “trường gà” này từ tháng 1/2009 đến nay. Hàng ngày Phước liên lạc với các con bạc qua điện thoại để cáp độ.
 
Mỗi ngày Phước tổ chức 5 - 6 độ gà, từ 10h đến 17h hàng ngày. Mỗi độ gà khoảng 2 – 3 triệu đồng, Phước lấy tiền xâu 10%, thu lợi bất chính 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 
Mỗi ngày có 50 - 60 con bạc tham gia. Vào chiều 12/5, khi Phước tổ chức độ gà thứ 3 thì bị trinh sát Phòng PC 14 ập vào bắt quả tang.
 
Điều đáng nói là “trường gà” này chỉ cách chốt dân phòng có vài mét nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động lâu nay./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục