Phái bộ LHQ giám sát thỏa thuận hòa bình tại Colombia bị tấn công

Các nhân viên Liên hợp quốc bị tấn công khi đang giám sát quá trình vận chuyển vũ khí thu được sau khi các tay súng Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) giải giáp từ một nơi cất giữ.
Phái bộ LHQ giám sát thỏa thuận hòa bình tại Colombia bị tấn công ảnh 1Logo của Liên hợp quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 6/8, một cảnh sát đã bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào phái bộ Liên hợp quốc tham gia giám sát giải giáp vũ khí và tái hòa nhập cộng đồng của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), theo thỏa thuận hòa bình đã đạt được với chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos, tại bang miền Tây Nam Cauca.

Các nhân viên Liên hợp quốc bị tấn công khi đang giám sát quá trình vận chuyển vũ khí thu được sau khi các tay súng FARC giải giáp từ một nơi cất giữ.

Nguồn tin của Chính phủ Colombia cho biết thủ phạm của vụ tấn công có thể là nhóm bất đồng thuộc FARC không tham gia hòa đàm hoặc nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) đang đàm phán với Bogota.

[Quan chức Liên hợp quốc bị bắt cóc từ tháng 5 đã được thả tự do]

Ngày 27/6 vừa qua, FARC đã chính thức hoàn thành giao nộp vũ khí cho đại diện Liên hợp quốc, 7 tháng sau khi lực lượng này ký kết thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Colombia.

Hiện số vũ khí trên đang trong quá trình tiêu hủy.

Tổng thống Santos - người được nhận giải Nobel Hòa bình năm 2016, khẳng định sự kiện này sẽ đi vào lịch sử Colombia, mở ra một giai đoạn mới cho đất nước, song thừa nhận còn nhiều nghĩa vụ mà cả hai bên cùng phải thực thi sau quá trình giải giáp vũ khí FARC. Ông cũng cam kết bảo vệ quyền tham gia hợp pháp vào đời sống chính trị của nhóm vũ trang này.

Xung đột vũ trang trong hơn 5 thập kỷ ở Colombia đã khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.