Colombia bắt thủ lĩnh quân sự của nhóm chống đối ELN

Đối tượng vừa bị bắt có tên Mateo, đã cầm súng cho ELN được 12 năm và đang cố gắng hồi sinh các hoạt động của ELN tại tỉnh Tolima miền Trung Colombia.
Colombia bắt thủ lĩnh quân sự của nhóm chống đối ELN ảnh 1Thủ lĩnh quân sự của nhóm ELN Mateo. (Nguồn: elheraldo.co)

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas ngày 13/7 cho biết nhà chức trách Colombia đã bắt được một thủ lĩnh quân sự của Quân đội giải phóng dân tộc (ELN), nhóm chống đối duy nhất còn hoạt động ở quốc gia Nam Mỹ này sau khi Chính phủ đã đạt được thỏa thuận hòa bình với nhóm chống đối lớn hơn là Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) hồi tháng 11 năm ngoái.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Villegas cho biết đối tượng vừa bị bắt có tên Mateo, đã cầm súng cho ELN được 12 năm và đang cố gắng hồi sinh các hoạt động của ELN tại tỉnh Tolima miền Trung Colombia.

Thông báo của Cơ quan Công tố cho biết Mateo bị cảnh sát và quân đội bắt giữ với cáo buộc mưu toan giết người, sở hữu vũ khí và chạy trốn công lý.

Tin về việc bắt giữ thủ lĩnh của ELN được công bố trong bối cảnh Chính phủ Colombia đã đạt được một thỏa thuận hòa bình với FARC nhằm giải giáp và giải tán phong trào vũ trang lâu năm nhất Mỹ Latinh này và đang có kế hoạch tương tự với ELN.


[Tiến triển trong hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN]

Phát biểu với hãng tin Pháp AFP tuần trước, nhà thương lượng chính của ELN Pablo Beltran cho biết hai bên đang tiến gần tới một lệnh ngừng bắn. ELN hiện có 1.500 tay súng so với 10.000 tay súng của FARC.

Trong tuần này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí lập một phái bộ mới tại Colombia nhằm giúp các tay súng FARC tái hòa nhập xã hội sau khi đã giã từ vũ khí để trở lại làm người dân bình thường.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos từng được trao giải Nobel Hòa bình sau khi đạt được thỏa thuận lịch sử với FARC tháng 11/2016, chấm dứt hơn nửa thế kỷ xung đột cướp đi mạng sống của 260.000 người tại Colombia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.