Vòng đàm phán thứ 2 giữa Nga và Mỹ tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc khôi phục hoạt động của các phái bộ ngoại giao.
Các phái đoàn hai nước Nga và Mỹ đã nhóm họp để tìm kiếm sự đồng thuận, đảm bảo sự ổn định trong các giao dịch ngân hàng phục vụ hoạt động của các phái bộ ngoại giao.
Nga và Mỹ sẽ tổ chức đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao và Ukraine hoàn toàn không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc đàm phán này.
Các nhân viên chính phủ không đảm nhận nhiệm vụ khẩn cấp của Mỹ và gia đình được rời khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem và phái bộ ngoại giao ở Tel Aviv “do tình hình an ninh khó lường."
Tuyên bố của cảnh sát Istanbul nêu rõ, không phát hiện bất cứ mối đe dọa cụ thể nào đối với người nước ngoài và các cơ sở cầu nguyện của người Do Thái và Thiên chúa giáo.
Thứ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Khalaf Khalafov cho biết có 5 nhân viên lưu lại Tehran để bảo vệ cơ sở và tài sản của phái bộ ngoại giao, tuy nhiên, họ sẽ không tham gia các hoạt động ngoại giao.
Đan Mạch và Hàn Quốc đều thông báo mở lại Đại sứ quán tại Ukraine trong ngày 2/5 sau khi buộc phải đóng cửa phái bộ ngoại giao ngay lập tức khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Phái đoàn của Taliban đã đến Doha (Qatar), dự kiến làm việc với phái đoàn của EU, các phái bộ ngoại giao và quan chức các nước Vùng Vịnh về việc nối lại các hoạt động viện trợ cho Afghanistan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran thừa nhận hai bên còn phải vượt qua một khoảng cách khá xa để có thể mở lại đại sứ quán của nhau, nhưng nếu hai bên có thể bắt đầu, tiến trình này sẽ sớm diễn ra.
Kế hoạch ban đầu là “tiếp tục duy trì một phái bộ ngoại giao tại Kabul với một nhóm nhỏ” đã thay đổi do một “diễn biến mới” không được giải thích chi tiết.
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật hạn chế số lượng nhân viên địa phương làm việc cho các phái bộ ngoại giao và cơ quan của nước ngoài.
Bộ Ngoại giao Anh từ chối cấp quy chế ngoại giao đầy đủ và đặc quyền ngoại giao cho Đại sứ EU tại London, Joao Vale de Almeida cùng đội ngũ của ông với lý do EU không phải là một quốc gia.
Thông tin khẩn về ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ cảnh báo tiếp tục đóng cửa phái bộ ngoại giao Trung Quốc là những tin nóng của Việt Nam và thế giới ngày 24/7.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ "có thể" đóng cửa thêm nhiều phái bộ ngoại giao khác của Trung Quốc tại Mỹ "bất cứ lúc nào" bất chấp sự chỉ trích của Bắc Kinh.
Một vụ nổ súng đã xảy ra Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington vào sáng 30/4 (giờ địa phương), gây ra thiệt hại về cơ sở vật chất nhưng rất may không có ai thiệt mạng hoặc bị thương.
Sau khi tham vấn các đồng minh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã quyết định triệu tập đại sứ các nước thành viên để thảo luận, tập trung giải quyết tình hình khu vực.
Chiến dịch đình công này diễn ra nhằm phản ứng với động thái của Bộ Tài chính áp thuế đối với các khoản phụ phí của các nhà ngoại giao vốn không có biên lai ghi nhận.