Mỹ: Cuộc đàm phán với Nga về phái bộ ngoại giao 'mang tính xây dựng'

Các phái đoàn hai nước Nga và Mỹ đã nhóm họp để tìm kiếm sự đồng thuận, đảm bảo sự ổn định trong các giao dịch ngân hàng phục vụ hoạt động của các phái bộ ngoại giao.

Các phái đoàn hai nước Nga và Mỹ đã nhóm họp để tìm kiếm sự đồng thuận. (Nguồn: AFP)
Các phái đoàn hai nước Nga và Mỹ đã nhóm họp để tìm kiếm sự đồng thuận. (Nguồn: AFP)

Tối 10/4 theo giờ Việt Nam, vòng đàm phán thứ 2 nhằm khôi phục hoạt động các phái bộ ngoại giao giữa Mỹ và Nga đã kết thúc tại Lãnh sứ quán Nga ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhanh chóng đưa ra thông báo sau 6 giờ họp, mô tả các cuộc thảo luận đã diễn ra trên tinh thần xây dựng.

Tuy nhiên, Washington vẫn bày tỏ lo ngại về chính sách của Moskva cấm các cơ quan đại diện ngoại giao thuê nhân viên địa phương. Phái đoàn Mỹ đã nhanh chóng rời đi ngay sau khi kết thúc đàm phán.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các phái đoàn hai nước đã nhóm họp để tìm kiếm sự đồng thuận, đảm bảo sự ổn định trong các giao dịch ngân hàng phục vụ hoạt động của các phái bộ ngoại giao.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS đưa tin không có cuộc họp báo nào sau đàm phán và các đại diện của Nga tiếp tục lưu lại Lãnh sự quán để soạn thảo văn kiện cuối cùng. Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tóm tắt kết quả đàm phán sau đó.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Nga về vấn đề này đã diễn ra tại Istanbul vào ngày 27/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.