Mỹ cho phép các nhân viên rời khỏi Đại sứ quán ở Jerusalem, Tel Aviv

Các nhân viên chính phủ không đảm nhận nhiệm vụ khẩn cấp của Mỹ và gia đình được rời khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem và phái bộ ngoại giao ở Tel Aviv “do tình hình an ninh khó lường."
Mỹ cho phép các nhân viên rời khỏi Đại sứ quán ở Jerusalem, Tel Aviv ảnh 1Người dân Palestine sơ tán tránh chiến sự ở Dải Gaza ngày 13/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cơ quan này đã cho phép các nhân viên chính phủ không đảm nhận nhiệm vụ khẩn cấp của Mỹ và các thành viên gia đình rời khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem và phái bộ ngoại giao của Washington ở Tel Aviv “do tình hình an ninh khó lường tại Israel."

Trong khi đó cùng ngày, Lữ đoàn Al Qassam - cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, tuyên bố 9 người bị bắt, trong đó có 4 người nước ngoài, đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel "vào khu vực mà họ đang ở" tại Gaza trong 24 giờ qua.

Trước đó, cùng ngày Quân đội Israel tuyên bố người dân tại Dải Gaza không được trì hoãn việc rời đi trước khi lực lượng này mở cuộc tấn công quân sự. Hiện các con đường từ phía Bắc sang phía Nam vùng lãnh thổ này đã bị ùn tắc nghiêm trọng.

[Xung đột Hamas-Israel: UAE, Na Uy hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ở Gaza]

Theo hãng tin AFP, phát biểu với báo giới, người phát ngôn quân đội Israel Richard Hecht cho biết lực lượng này thiết lập hành lang an toàn tới khu vực phía Nam Gaza trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ (giờ địa phương).

Tuy nhiên, ông Hecht không nêu rõ hành lang an toàn này sẽ được triển khai trong bao nhiêu ngày. Ông nhấn mạnh người dân tại Gaza không nên trì hoãn việc rời đi.

Trong khi đó, Israel, Ai Cập nhất trí cho phép công dân Mỹ rời khỏi Gaza qua cửa khẩu Rafah trong ngày 14/10.

Theo một quan chức Mỹ tháp tùng Ngoại trưởng Antony Blinken trong chuyến công du khu vực, hai đối tác nêu trên của Mỹ đã nhất trí duy trì việc mở cửa khẩu duy nhất từ Dải Gaza đến Ai Cập từ 12-17h.

Ngoài ra, quan chức trên cũng cho hay Qatar đã thảo luận với phong trào Hồi giáo Hamas nhằm khuyến khích hợp tác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục