Mỹ dọa áp thuế nặng đối với phân bón của Canada, tiếp tục gây sức ép với Mexico
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, phần lớn lượng phân bón của Mỹ được nhập từ Canada và Washington sẵn sàng tăng thuế nhằm bảo vệ và hỗ trợ năng lực sản xuất trong nước.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, phần lớn lượng phân bón của Mỹ được nhập từ Canada và Washington sẵn sàng tăng thuế nhằm bảo vệ và hỗ trợ năng lực sản xuất trong nước.
Lực lượng chức năng phát hiện kho hàng của một hộ kinh doanh ở xã Thới Bình có 40 loại sản phẩm nông nghiệp (tổng cộng 77 tấn) không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
Với 411 phiếu ủng hộ, 100 phiếu chống và 78 phiếu trắng, thuế quan đối với một số loại phân bón gốc nitơ nhập khẩu từ Nga và Belarus sẽ tăng trong 3 năm từ 6,5% lên khoảng 100%.
Sản phẩm đạm ure Cà Mau còn được đưa vào nhóm nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn cao nhất, cho phép bán với giá cao nhất trên thị trường Australia, đồng thời đẩy nhanh quy trình thông quan.
Phân bón Nano-REM có thể kích thích sinh trưởng, tăng năng suất cây trồng (hơn 20% so với đối chứng) và tăng chất lượng sản phẩm (5-15%), không gây tác động xấu cho đất trồng và có thể cải tạo đất.
Vinachem sẽ tập trung thực hiện chương trình chuyển đổi xanh nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với xu thế thời đại.
Nhiều ý kiến trong Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về chuyển phân bón từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế 5%.
Chuyên gia nhận định nếu có thuế VAT 5%, sản phẩm phân bón trên thị trường sẽ tăng giá, người nông dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và cần được các doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ.
Nhiều ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng việc áp dụng thuế giá trị gia tăng 5% cho phân bón là một chính sách cần thiết và kịp thời, góp phần gỡ rối cho thị trường, nâng tầm ngành nông nghiệp
Khi phân bón “bị” đưa vào danh mục các mặt hàng không chịu thuế, đồng nghĩa với toàn bộ thuế GTGT đầu vào sản xuất không được khấu trừ, phải hạch toán vào chi phí giá thành sản phẩm, làm tăng giá bán.
Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy có ý kiến nhất trí chuyển phân bón từ diện không chịu thuế sang áp dụng thuế suất 5% trong khi có ý kiến đề nghị giữ như quy định hiện hành.
Theo Chủ tịch G.C Food, các sản phẩm liên quan đến giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp cần được tính toán kỹ để hài hòa, bảo đảm lợi nhuận cho nông dân và người sản xuất nông nghiệp.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu tiêu thụ ure dự kiến sẽ bắt đầu tăng tại các khu vực sạ lúa Đông Xuân sớm, tuy nhiên lượng tiêu thụ trực tiếp vẫn thấp, chủ yếu các đại lý sẽ nhập hàng trước vụ.
Theo PVN, việc áp thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón là hoàn toàn phù hợp với quy luật thị trường, bảo đảm tính cạnh tranh công bằng giữa phân bón sản xuất trong nước với nhập khẩu.
Nhiều ý kiến đề nghị quy định phân bón thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% hoặc 2% và được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hoặc đề nghị tăng thuế đối với những mặt hàng này theo lộ trình.
Việc sử dụng bèo hoa dâu trong sản xuất sẽ giúp giảm phát thải phân bón hóa học, tăng năng suất lúa, cải thiện môi trường nước tại vùng trồng lúa nước và tạo được dòng sản phẩm phát thải thấp.
Trước quy định mới “phân bón” phải chịu mức thuế suất 5% như trong dự thảo Luật Giá trị gia tăng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại người nông dân sẽ phải "gánh áp lực" lớn.
Phân bón được đưa vào diện chịu thuế 5% trong Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ "nút thắt" không chỉ với ngành phân bón mà còn mang lại nguồn thu cho ngân sách.
Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón về những vướng mắc, khó khăn đối với loại phân bón có chứa nguyên tố silic.
Theo nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón, việc sớm chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng silic trong phân bón là cấp thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như lợi ích của doanh nghiệp.