Hoàng đã nhận tiền của các đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn, ý định mang đến các địa điểm đông người tại Thành phố Hồ Chí Minh để rải vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Trần Văn Khanh đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận, chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu có nội dung phản động, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính quyền, cán bộ, đảng viên của Nhà nước.
Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an hai đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng liên quan, khẩn trương, quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng.
Đồng bào Tây Nguyên lên án mạnh mẽ sự manh động, man rợ trong vụ tấn công trụ sở xã ở tỉnh Đắk Lắk, đồng thời mong muốn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vô hiệu hóa âm mưu của thế lực thù địch.
Ngô Công Trứ sử dụng tài khoản Facebook cá nhân như “D Leh Trư” và “Ngô Trứ” vận động nhiều người thân trong gia đình tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.”
Trần Văn Phi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình lẩn trốn. Sau khi đến Đồng Nai sinh sống Phi đổi tên là Lắng và lấy vợ, sinh được 5 người con.
Các đối tượng trong tổ chức "Triều Đại Việt" đã chỉ đạo nhiều đối tượng mua sắm vũ khí, chế tạo bom mìn và lên kế hoạch, thực hiện nhiều vụ nổ nhằm vào lực lượng chức năng và người dân.
Lương Thị Thu Hiền đã tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (ở Mỹ) cầm đầu nhằm chống phá chính quyền nhân dân, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.
Từ tháng 3-8/2018, bị cáo Lê Minh Thể dùng tài khoản Facebook của mình thường xuyên livestream tuyên truyền, nói xấu Đảng và Nhà nước, phá hoại sự đoàn kết nhân dân.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo là thành viên của tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
Theo thông tin từ Bộ Công an, đối tượng Lê Quốc Bình tham gia vào tổ chức phản động Việt Tân, vượt biên từ Campuchia về nước, mang theo số vũ khí nhằm thực hiện hành vi chống phá Nhà nước.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm vào an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 12 bị cáo là thành viên của tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega tuyên bố có đầy đủ bằng chứng chứng minh Mỹ tài trợ cho làn sóng bạo lực đang diễn ra tại quốc gia Trung Mỹ này từ tháng Tư vừa qua.
Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,” trụ sở đặt tại Mỹ, liên tục có nhiều âm mưu tấn công khủng bố tại Việt Nam nhưng đều bị các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
Những đối tượng này đối mặt với cáo buộc phạm tội giết người, âm mưu giết người, âm mưu lật đổ chính quyền và quốc hội hoặc cản trở người thi hành công vụ.
Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez đã phủ nhận các cáo buộc của Washington cho rằng Phó tổng thống Tareck El Aissami liên quan tới các đường dây buôn bán ma túy.
Báo An ninh của Bộ An ninh Lào, đã đăng tải loạt bài về âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, lực lượng phản động chống phá Việt Nam