Trong 3 năm chống dịch COVID-19, Thái Lan đã chi tổng cộng 444 tỷ baht (12,8 tỷ USD) cho các chi phí xét nghiệm và điều trị; mua sắm và phân phối vaccine cũng như hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Thỏa thuận có tổng cộng 351 dòng thuế đối với các mặt hàng thiết yếu bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và hàng hóa liên quan đến sản xuất và phân phối vaccine.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định để cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu, các quốc gia cần tăng cường thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.
Theo ông Antonio Guterres, việc phân phối vaccine vẫn “bất bình đẳng nghiêm trọng" khiến cho đại dịch COVID-19 chưa kết thúc và có thể kéo dài hơn nữa.
Pháp đang tìm cách tăng cường hợp tác y tế giữa các nước EU trong nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 hai năm qua, nhất là thông qua hoạt động mua và phân phối vaccine ngừa COVID-19.
Ngoại trưởng Malaysia khẳng định lập trường nhất quán của Malaysia là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình và mang tính xây dựng, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Thụy Sĩ đã quyết định để COVAX nhận trước 1 triệu liều vaccine Moderna vào cuối tháng 12 tới và thay thứ tự của COVAX để nhận 1 triệu liều vaccine Moderna trong năm 2022.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đã làm trung gian cho thỏa thuận giữa Johnson & Johnson và cơ chế chia sẻ vaccine COVAX để phân phối vaccine của hãng cho các khu vực xung đột.
Các nền kinh tế thành viên APEC đang cùng nhau duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng và hỗ trợ thương mại các vật tư y tế quan trọng như các bộ dụng cụ xét nghiệm, trang bị bảo hộ y tế và vaccine.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Rome, Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Việc tích trữ vaccine và chủ nghĩa dân tộc vaccine đã khiến kế hoạch tiêm chủng toàn cầu thụt lùi."
Thủ tướng Isamail cho biết Malaysia cam kết đóng góp tích cực cho lĩnh vực an ninh mạng thông qua Trung tâm chống khủng bố và An ninh mạng khu vực Đông Nam Á và Trung tâm an ninh mạng Malaysia.
Hợp tác đối phó đại dịch COVID-19; thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực; tăng hợp tác trong các thành phố thông minh và số hóa là ba cách thức mà Singapore đề xuất để thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga.
Nga và ASEAN cũng nhất trí đảm bảo tự do hàng không và thương mại, ưu tiên các nguyên tắc và mục tiêu được nêu trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của ASEAN.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi phân phối hợp lý hơn vaccine ngừa COVID-19, đồng thời cảnh báo việc tích trữ vaccine sẽ khiến tất cả thế giới gặp rủi ro.
Tổng Thư ký LHQ cho rằng có tới 3/4 số lượng vaccine thuộc về nước có thu nhập cao và trên trung bình, đồng thời chủ nghĩa dân tộc trong vấn đề vaccine đang khiến cả thế giới ở tình trạng nguy hiểm.
Các vấn đề như chuỗi cung ứng, phân phối vaccine, sự tiếp cận các khoáng sản quan trọng, an ninh mạng, tiền điện tử, biến đổi khí hậu đặt ra các thách thức mới trong cách thức quản lý nền kinh tế.
IMF cho rằng phân phối vaccine không công bằng và nguy cơ lạm phát trong bối cảnh đại dịch là những trở ngại chính kìm hãm đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Truyền thông Nga đánh giá cao vai trò, vị thế quốc tế cũng như những thành tựu nổi bật của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tới chương trình làm việc hiệu quả của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng LHQ.
Thái Lan cam kết cùng EU thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU trong mọi lĩnh vực, đặc biệt đối phó với đại dịch COVID-19 và hợp tác hướng tới sự hồi phục bền vững trong giai đoạn hậu COVID-19.
Nhật Bản đang thúc đẩy triển khai các dự án cơ sở hạ tầng với tổng trị giá 9 tỷ USD; cung cấp 5,6 triệu liều vaccine COVID-19; 6,8 triệu USD hỗ trợ xây hệ thống bảo quản lạnh cho các nước Mekong.