Pháp bắt giữ 7 đối tượng có liên hệ với khủng bố trong tháng 8

Cơ quan an ninh Pháp đã bắt giữ 7 đối tượng có liên hệ với các mạng lưới khủng bố, trong đó ít nhất có 3 kẻ đang chuẩn bị các cuộc tấn công.
Pháp bắt giữ 7 đối tượng có liên hệ với khủng bố trong tháng 8 ảnh 1Cảnh sát Pháp đấu súng với những kẻ khủng bố trong một cuộc đột kích. (Nguồn: AP)

Ngày 23/8, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, trong tháng 8, Cơ quan an ninh Pháp đã bắt giữ 7 đối tượng có liên hệ với các mạng lưới khủng bố - trong đó ít nhất có 3 người đang chuẩn bị các cuộc tấn công.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Đức Thomas de Maizière, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông báo số lượng các phần tử có liên hệ với các mạng lưới khủng bố bị bắt giữ tại Pháp trong 6 tháng đầu năm nay tương đương với tổng số của năm 2015.

Trong thời gian qua, Pháp liên tiếp phải hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu do các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra như cuộc tấn công tại Nice bằng xe tải ngày 14/7, làm chết 86 người, hay các cuộc tấn công tại Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng, và hiện tại Pháp đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố rất lớn.

Để đối phó với nguy cơ này, ngoài việc tăng cường các biện pháp an ninh, Pháp đã hạn chế tối đa các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục