Pháp: Hơn 2.000 người dự đêm hội mừng Xuân

Ngày 31/1, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) phối hợp với các hội đoàn Việt Nam đã tổ chức đêm hội mừng Xuân 2009 tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris.

Ngày 31/1, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) phối hợp với các hội đoàn Việt Nam đã tổ chức đêm hội mừng Xuân 2009 tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris.
 
Đây là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức nhằm gắn kết cộng đồng người Việt ở Pháp, hướng về quê hương. Hơn 2.000 kiều bào, sinh viên và thực tập sinh Việt Nam, cùng đông đảo bạn bè Pháp đã đến với đêm hội. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài, Đại sứ Việt Nam bên cạnh tổ chức UNESCO Văn Nghĩa Dũng tham dự buổi lễ.
 
Nhiều hoạt động phong phú đã được tổ chức như chúc thọ người cao tuổi, mừng tuổi trẻ em, trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật, triển lãm ảnh, giao lưu gặp gỡ với các hội đoàn Việt và Pháp... Nhiều không gian mang đậm phong cách dân tộc như chợ Tết, góc ẩm thực, viết chữ đầu Xuân.
 
Điểm nhấn của đêm hội là chương trình ca múa nhạc, cải lương, biểu diễn thời trang với chủ đề "Việt Nam gấm hoa". Bà con Việt kiều đã có dịp thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ chuyên nghiệp của đoàn nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và kiều bào tại Pháp biểu diễn.
 
Ông Lưu Thanh Dũng, đại diện Hội UGVF, cho biết thời gian vừa qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Hướng về đất nước, hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, quyên góp từ thiện giúp đồng bào gặp khó khăn trong nước.

Cũng trong thời gian này, cộng đồng người Việt tại nhiều thành phố lớn của Pháp cũng tổ chức lễ hội mừng Xuân với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ phong phú.
 
Cùng ngày 31/1, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đỗ Hòa Bình đã thăm làm việc với chính quyền thành phố Brandenburg và chúc Tết kiều bào tại đây.
 
Bà Katrin Tietz, đặc trách người nước ngoài của thành phố Brandenburg, nơi có gần 200 người Việt Nam sinh sống, đánh giá cao những hoạt động của Việt kiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế cũng như văn hóa đa dạng của thành phố thông qua những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Việt Nam.
 
Bà nhấn mạnh thành tích học tập xuất sắc của các thế hệ con em người Việt, người Việt Nam làm ăn chăm chỉ, hòa nhập tốt xã hội Đức.
 
Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hòa Bình, bà Katrin Tietz cùng đại diện nhiều tổ chức, hội đoàn thành phố Brandenburg, bạn bè Đức thân thiết với Việt Nam và gần 300 Việt kiều các thế hệ tham dự cuộc gặp mặt mừng Xuân Kỷ Sửu do Hội người Việt Nam thành phố Brandenburg tổ chức. Những món ăn truyền thống vào ngày Tết và chương trình văn nghệ tự biên tự diễn đặc biệt gây ấn tượng với những người tham dự./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục