Chiều 12/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan nhằm rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong các quy định của pháp luật.
Các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến đối với 2 vấn đề lớn của dự thảo Luật là: Về kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (Điều 11) và Về chuyển đổi hình phạt tù (Điều 23).
Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) được Chính phủ thông qua, bổ sung quy định phân cấp, chuyển trách nhiệm bình ổn giá xuống cấp xã, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm tính đồng bộ pháp luật.
Kế hoạch nhằm hoàn thiện chính sách hình sự quốc gia, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
Sửa Luật Giá không chỉ hoàn thiện cơ chế quản lý giá theo hướng thị trường mà còn tạo hành lang pháp lý minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và thuận lợi cho hoạt động sản xuất-kinh doanh.
Từ 44 tội danh có án tử hình vào năm 1985, sắp tới có thể giảm còn 10. Đại diện Bộ Công an cho biết, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện đất nước sẽ đề xuất xóa bỏ hẳn hình phạt tử hình.
Tổng Bí thư nêu rõ luật pháp không phục vụ cho lợi ích của nhóm nào cả mà cho toàn dân, cho mọi đối tượng, đồng thời nhấn mạnh, các quy định phải phân cấp, phân quyền rõ ràng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng chức năng Campuchia bắt đối tượng Trần Đăng Khoa.
Theo Hiệp định, mỗi Bên sẽ công nhận Giấy phép lái xe do Bên kia cấp theo các hạng được quy định tại Hiệp định với thời hạn tối đa 1 năm kể từ ngày công dân Bên kia nhập cảnh vào lãnh thổ Bên mình.
Đại đức Thích Đạo Tuyên khẳng định các hoạt động Phật sự được thực hiện trên tinh thần phụng sự nhân sinh, theo chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuân thủ pháp luật nhà nước.
Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, hệ thống pháp luật của Việt Nam không ngừng hoàn thiện và phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực.
Tối 6/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật TW tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022。Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Thạc sỹ Nguyễn Phương Thảo (Trường Đại học Luật TP.HCM) kiến nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu mở rộng phạm vi các đối tượng tránh không sắp xếp, bổ nhiệm, sử dụng trong công tác tổ chức cán bộ.
Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, gồm 4 chương, 48 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022.
Chính phủ quyết nghị miễn thị thực cho công dân các nước trên khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết tỷ lệ tháo gỡ các video xấu, độc trên kênh YouTube hiện nay đã lên đến 90%; mỗi tháng gỡ bỏ hàng ngàn video xấu độc...
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện một nhóm người Trung Quốc có biểu hiện bất thường, tá túc tại hai căn hộ ở tòa chung cư cao cấp trên địa bàn Quận Hoàng Mai.
Tại căn nhà ở quận Sơn Trà, công an phát hiện nhóm 5 người dụ dỗ nhiều cô gái trong đó có cả trẻ vị thành niên, sử dụng nhiều dụng cụ kích dục và thiết bị ghi hình để sản xuất các clip đồi trụy.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên về nội dung, phương pháp tiến hành tổng kết, kế thừa kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW.
Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,” trụ sở đặt tại Mỹ, liên tục có nhiều âm mưu tấn công khủng bố tại Việt Nam nhưng đều bị các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.