Pháp nhận định về làn sóng dịch COVID-19 hiện tại ở trong nước

Giáo sư Alain Fischer nhận định đỉnh của làn sóng lây nhiễm tại Pháp có thể diễn ra chủ yếu từ 2 tuần cuối tháng Một, do vậy nếu được ngăn chặn sớm, làn sóng dịch này sẽ chỉ diễn ra trong 10 ngày.
Pháp nhận định về làn sóng dịch COVID-19 hiện tại ở trong nước ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Saint-Denis, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 29/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giáo sư Alain Fischer, một quan chức chịu trách nhiệm về chiến lược tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pháp, ngày 7/1 cho biết làn sóng lây nhiễm hiện tại của đại dịch COVID-19 ở nước này có thể đạt đỉnh trong vòng khoảng 10 ngày.

Theo ông Fisher, đỉnh của làn sóng lây nhiễm này có thể diễn ra chủ yếu bắt đầu từ 2 tuần cuối của tháng Một, do vậy nếu làn sóng lây nhiễm trên được ngăn chặn sớm, nó sẽ chỉ diễn ra trong khoảng 10 ngày.

Theo Bộ Y tế Pháp, trong ngày 6/1, nước này đã ghi nhận 261.481 ca mới, giảm mạnh so với mức hơn 332.000 ca của ngày 5/1, tuy nhiên số ca mắc mới trung bình của 7 ngày đã ở mức trên 200.000 ca lần đầu tiên kể từ khi đại dịch này bùng phát tại Pháp.

[Omicron có thể trở thành biến thể chủ đạo tại Pháp vào 2022]

Quốc gia châu Âu này cũng ghi nhận thêm 204 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên hơn 125.000 người.

Cũng theo bộ trên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang kỳ vọng việc tiêm mũi tăng cường ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân số sẽ giúp giảm thiểu ảnh hưởng do virus SARS-CoV-2 và không phải tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục