Pháp nhìn thấy tín hiệu tích cực để ngăn việc Anh rời khỏi EU

Tổng thống Pháp Francois Hollande nhìn nhận rằng có một thiện chí để đạt được một thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu để ngăn chặn việc Anh rời khỏi EU.
Pháp nhìn thấy tín hiệu tích cực để ngăn việc Anh rời khỏi EU ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters ngày 15/2 dẫn một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp cho biết sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande đầu tuần này, Paris nhìn nhận rằng có một thiện chí để đạt được một thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) trong hai ngày 18-19/2 tới để ngăn chặn việc Anh rời khỏi EU (Brexit).

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng nói rằng vẫn còn nhiều việc phải làm từ nay cho tới hội nghị, đặc biệt là vấn đề quản trị kinh tế.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk nói rằng hội nghị thượng đỉnh EU trong tuần này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai của khối liên minh 28 nước thành viên, trong đó các cuộc đàm phán nhằm giữ Anh ở lại EU đang ở "thời điểm quyết định."

Ông Tusk cũng lưu ý rằng nguy cơ đàm phán đổ vỡ là có thực và do đó các cuộc thương lượng với London cần phải được xử lý hết sức khéo léo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục