
Lính Pháp chất đồ để rút khỏi Afghanistan (Nguồn: AFP)
Ngày 15/12, Pháp đã đưa về nước số binh lính tham gia chiến đấu cuối cùng ở một tỉnh phía Đông Bắc thủ đô Kabul của Afghanistan.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Kommersant, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Usakov, cho biết Nga sẽ không từ bỏ các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột với Ukraine.
Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump sẽ có cuộc điện đàm vào tối 18/3 để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh nước này đang chờ đợi một sự rõ ràng về tiến trình hòa bình sau cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia quyết định rút khỏi Công ước Ottawa cấm mìn sát thương cá nhân, đã được hơn 160 quốc gia phê chuẩn hoặc tham gia, gây ra lo ngại về an ninh.
Trang tin Economist vừa có bài viết đáng chú ý về cuộc chiến tranh đã kéo dài giữa Nga và Ukraine, với nội dung cho rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc.
Quan chức Nga xác nhận lực lượng Ukraine vẫn quyết tâm kiểm soát 3 khu định cư ở tỉnh Kursk, bất chấp thương vong nặng nề.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết có "một số lượng đáng kể" các quốc gia sẵn sàng cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong trường hợp Kiev đạt thỏa thuận hòa bình với Nga.
EC đang cân nhắc áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhôm, đồng thời xem xét áp thuế đối với xuất khẩu phế liệu kim loại của EU để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho ngành sản xuất nội địa.
Cảnh sát cho biết khi vào nhà để khống chế đối tượng dùng dao dọa nạt hàng xóm, người này đã cầm dao lao về phía cảnh sát nên đã bị cảnh sát bắn và tử vong sau đó.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc điện đàm sắp tới giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump là một bước đi quan trọng, định hướng cho tiến trình phục hồi quan hệ song phương.
Theo dự luật được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 25/2, bước đi này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quốc phòng, cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Sáng 17/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hy Lạp Antonios Papakostas nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Ngày 17/3, Thiếu tướng Nga Apti Alaudinov cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang cố giữ chỉ 3 khu định cư ở tỉnh Kursk nhưng không thành công.
Theo chuyên gia tại trung tâm phân tích Pantheon Macroeconomics, tính theo các yêu cầu của Mỹ, châu Âu sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 230-460 tỷ euro hằng năm.
Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18/3, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Các quan chức Nga và các blogger quân sự ủng hộ Nga cho biết các lực lượng nước này ngày 17/3 đã tiến quân ở miền Nam Ukraine và xuyên thủng một phần phòng tuyến của Ukraine.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Budapest sẽ tuyên bố lập trường phản đối việc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine bằng tiền thuế của người dân châu Âu.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh tan hoang ở các khu vực Kositsa và Cherkasskoye Porechnoye, với nhiều thiết bị quân sự Ukraine bị phá hủy khi binh sĩ nước này rút khỏi tỉnh Kursk.
Tổng thống Trump cho biết đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán trong cuối tuần qua, và đang có thảo luận về "phân chia một số tài sản," cụ thể đề cập đến các nhượng bộ về lãnh thổ và nhà máy điện.
Bộ trưởng Nội vụ Bắc Macedonia cho biết công ty chủ quản hộp đêm Club Pulse ở Kocani không có giấy phép hoạt động và nhà chức trách đang điều tra nghi vấn nhận hối lộ khi cấp phép.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng các cuộc thảo luận về nỗ lực gìn giữ hòa bình tại Ukraine vẫn còn quá sớm và chỉ nên diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức.
Sáng 17/3/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp Antonios Papakostas, Đại sứ Cộng hòa Colombia Camila María Polo Flórez, Đại sứ Cộng hòa Panama đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Trên kênh Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết Nga đã phát động cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào thủ đô của Ukraine trong đêm.
Washington cùng các đồng minh châu Âu của Kiev đang tìm cách thúc đẩy Nga chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, trong khi Moskva nêu nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
Theo nhận định của trang tin CNN, sau khi hàng trăm nghìn binh sĩ Ukraine và Nga hứng chịu thương vong, sẽ rất khó để hai bên bác bỏ hoàn toàn ý tưởng về một lệnh ngừng bắn.
Theo The Times, hơn 35 quốc gia đã đồng ý cung cấp vũ khí, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và tình báo cho "sứ mệnh châu Âu tiềm năng" - gìn giữ hòa bình tại Ukraine.
Moskva yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết không kết nạp Ukraine làm thành viên và Kiev phải duy trì vị thế trung lập.
Ngoại trưởng Litva nêu rõ hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine "không nên phụ thuộc vào kết quả của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào" vì rõ ràng là Kiev sẽ cần duy trì lực lượng vũ trang mạnh.
Bộ Ngoại giao Nga cho hay thông tin cho rằng Nga đã gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Ngoại trưởng Mỹ là "tin giả," khẳng định các biện pháp hạn chế vẫn có hiệu lực.
Sắc lệnh bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới của quân đội được đăng trên website văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky, tuy nhiên lý do dẫn đến cuộc cải tổ này không được nêu rõ.