Quyết định trên được Thủ tướng Pháp đưa ra sau sự cố hạt nhân tại NhậtBản.
Hiện 3 trong 6 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 củaNhật Bản có tình trạng tan chảy các thanh nhiên liệu do tác động của trận độngđất và sóng thần hôm 11/3, gây ra hiện tượng rò rỉ phóng xạ nguy hiểm cho sứckhỏe con người và báo động về tình trạng an toàn hạt nhân trên thế giới.
Pháp là nước sử dụng điện hạt nhân nhiều nhất thế giới theo chương trìnhxây dựng hàng loạt nhà máy điện hạt nhân tại nước này sau cú sốc dầu mỏ hồinhững năm 70 của thế kỷ trước.
Pháp hiện có 58 lò phản ứng tại 19 nhà máy điệnhạt nhân, cung cấp khoảng 75% nhu cầu điện trong nước - mức cao nhất thế giới.
Theo Bộ trưởng Sinh thái Pháp Nathalie Kosciusko-Morizet, đợt kiểm tra độan toàn của các lò phản ứng hạt nhân lần này cần phải được tiến hành trong phạmvi rộng hơn và minh bạch hơn những lần trước.
Bà Kosciusko-Morizet cũng khôngloại trừ khả năng phải đóng cửa lò phản ứng nếu nó có nguy cơ cao.
Hồi năm 1986 khi xảy ra thảm họa Chernobyl, giới chức trách Pháp "thởphào" vì rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine này không ảnh hưởngtới nước Pháp.
Đến năm 2006, khi Pháp bắt đầu chương trình xây dựng lò phản ứng thế hệmới, họ đã trấn an người dân bằng cách thông qua luật về tính công khai và minhbạch hạt nhân, trao cho ASN quyền của một cơ quan hành chính độc lập, có thể đơnphương hành động và can thiệp vào các vấn đề liên quan đến an toàn hạt nhân./.