Kể từ 0h ngày 9/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt đầu thực hiện xử phạt tài xế ôtô tải vi phạm đi vào làn sát dải phân cách giữa của cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Hà Nội-Hải Phòng.
Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và được Bộ Xây dựng đồng ý cho tổ chức thực hiện phương án thí điểm theo hướng, đối với tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, làn 1 tốc độ tối đa cho phép 120 km/h.
Hai tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ sẽ được thí điểm tổ chức lại giao thông về phân làn đường và tốc độ xe chạy từ ngày 15/8 tới đây.
Tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đoạn Km191 đến Km192m ngập sâu cả hai chiều, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các phương tiện hạn chế qua khu vực này, đặc biệt là xe gầm thấp.
Dòng phương tiện từ các tỉnh phía Nam qua cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ về Hà Nội tăng đột biến, khiến giao thông ùn ứ từ nút giao Pháp Vân dẫn lên đường Vành đai 3.
Ngày 1/9 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ sáng sớm, rất đông phương tiện đã đổ dồn lên đường Vành đai 3 trên cao để ra khỏi Thủ đô khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài tới 10km.
Trong buổi chiều mồng 5, giao thông tại nhiều cửa ngõ Hà Nội không xảy ra ùn tắc kéo dài, có thể do người dân đẩy sớm thời gian trở về Hà Nội, tránh ngày cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.
Trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lượng người dân trở về Hà Nội tăng cao gây áp lực cho giao thông trong các thời điểm nhất định, đặc biệt tại tuyến đường ra vào cửa ngõ Thủ đô.
Giao thông tại Thủ đô trong thời điểm đầu giờ chiều ngày 28 Tết được ghi nhận là thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê sớm, sẵn sàng cho kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.
Chiều 2/1, ngày nghỉ lễ cuối cùng dịp nghỉ Tết Dương lịch, người dân từ các địa phương ùn ùn trở về thủ đô Hà Nội khiến các tuyến đường cửa ngõ thành phố ùn tắc kéo dài.
Sáng 1/9, ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Nam thủ đô thông thoáng, các tuyến Giải Phóng, Ngọc Hồi, Pháp Vân-Cầu Giẽ, lưu lượng xe có tăng nhưng không ùn tắc.
Lái xe Phạm Văn H, điều khiển xe ôtô đầu kéo biển số 73C-070.5x kéo theo sơmi rơmoóc biển số 73R-070.4x, dương tính với ma túy, bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.
Từ km 245 đến km 255 hướng Hà Nội đi Ninh Bình trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn có 15 cây bị gãy đổ, trong đó có 5 cây to đổ ra chiếm phần lớn chiều đường, ảnh hưởng đến giao thông.
Nguyễn Quốc Tuấn chủ động đến gặp các lái xe ôtô dừng đỗ quanh chốt, nói mình có quan hệ với những người trong chốt kiểm dịch. Nếu xe họ muốn qua, có thể đưa tiền cho Tuấn để Tuấn xin giúp.
Về các giải pháp chống ùn tắc dịp nghỉ lễ sắp tới, ông Vũ Ngọc Oánh cho hay hiện làn thu phí ETC trên tuyến đã có 7 làn, tăng 2 làn so với trước, vì thế lượng xe sẽ được giải tỏa nhanh hơn.
Từ đầu giờ chiều 4/2 (mùng 4 Tết), cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đoạn cuối vào trung tâm thành phố Hà Nội và lối lên đường vành đai 3 trên cao xảy ra ùn tắc hơn 2km.
Theo các doanh nghiệp, quy định kiểm soát phòng, chống dịch hiện quá rối rắm, doanh nghiệp rất mơ hồ về vấn đề "luồng xanh," không có hướng dẫn, không có thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị đăng ký.
Suốt từ 6 giờ sáng 24/7 đến tối mịt, lực lượng chức năng tại các điểm chốt ra vào Thủ đô đã tổ chức lên phương án phân luồng, căng sức kiểm soát từ xa để giảm tải ùn tắc.
Đêm 19 và sáng 20/7, tại cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, lượng phương tiện vào Hà Nội phải dừng lại khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ tại chốt kiểm dịch rất đông dẫn đến tình trạng ùn ứ trước trạm thu phí.