Là một trong sáu tôn giáo chính thức được công nhận bởi nhà nước, Phật giáo tuy chỉ chiếm khoảng 0,7% dân số nhưng luôn được coi trọng trong đời sống xã hội ở Indonesia.
Việt Nam nhấn mạnh triết lý từ bi, trí tuệ và hòa bình của Đức Phật là kim chỉ nam để nhân loại cùng nhau xây dựng một cộng đồng toàn cầu gắn kết, tôn trọng lẫn nhau và phát triển bền vững.
Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ ngày 13/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt-Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt-Hàng Bài), Hàng Bài,...
Theo Bộ trưởng các Vấn đề nghị viện và thiểu số Cộng hòa Ấn Độ, chuyến thăm đến Việt Nam lần này rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Xá lợi Phật được đưa đến tôn trí tại một số tỉnh của Việt Nam.
Bất chấp đợt nắng nóng kỷ lục kết thúc kéo theo những cơn mưa rào đầu mùa tại Myanmar, những người tham dự vẫn tích cực tham gia vào các nghi lễ truyền thống.
Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật đản là dịp để ôn lại cuộc đời cao thượng, những lời dạy đầy thương yêu và trí tuệ của Đức Phật. Đó là giải pháp thiết thực chuyển hóa nỗi khổ đau.
Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, mỗi chúng ta cần phải biết ơn và trân trọng, tri ân và báo ân đối với sự hy sinh thiêng liêng của biết bao thế hệ cha ông đã giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng nhau thực hiện nghi thức tắm và rước Phật vòng quanh làng Bằng Liệt (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong niềm hân hoan hướng về ngày Phật Đản.
Trên tài khoản Instagram của mình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo viết: "Tôi gửi tất cả các Phật tử lời chúc mừng nhân Đại lễ Vesak. Cầu mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc và bình an."
Trong Đại lễ Phật đản, người dân, Phật tử sẽ tham gia các hoạt động như: Dâng hương, tắm Phật, cầu nguyện, ăn chay niệm Phật, làm thiện nguyện, phóng sinh, đến chùa nghe thuyết giảng.
Tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính (Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567.
Chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. HCM, Chủ tịch nước khẳng định Phật giáo luôn là một tôn giáo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc "Hộ quốc, an dân."
Sáng 26/5, nhân dịp Phật đản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 15/5, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra đại lễ kính mừng Phật đản (Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022).
Mỗi độ hoa sen nở rộ khắp các miền quê, cũng là lúc tăng, ni và Phật tử Việt Nam lại hân hoan cùng với Phật giáo đồ trên thế giới đón mừng ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Mỗi lần Phật tử tham gia tắm Phật, mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ đóng góp 10.000 đồng cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, đợt trao tặng thiết bị y tế hỗ trợ nhân dân Ấn Độ lần này là việc làm thiết thực đầy tính nhân văn của tăng ni, Phật tử Việt Nam trong mùa Phật đản năm nay.
Điểm mới trong chỉ đạo của Giáo hội lần này là trụ trì các chùa sẽ phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội và pháp luật nếu để xảy ra các tình trạng không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng dịch.
Năm thứ hai liên tiếp, lễ rước đèn lồng Yeondeunghoe nhân dịp lễ Phật Đản tại Hàn Quốc bị hủy bỏ do nhà chức trách lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.
Ngày 7/5/2020 (tức 15/4 năm Canh Tý), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).