Phát động cuộc thi báo chí về học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc thi góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Phát động cuộc thi báo chí về học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Sáng 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm; qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[Trang thông tin đặc biệt về Hồ Chí Minh và tư tưởng 'lấy dân làm gốc']

Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn giúp cán bộ, Đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, cuộc thi góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”; trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài; lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên…

"Nội dung tác phẩm hướng đến việc phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của các tập thể tổ chức tốt, có nhiều gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là vai trò nêu gương người đứng đầu; nhận diện, phê phán, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị với mục đích xuyên tạc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," ông Lê Quốc Minh nói.

Tại cuộc họp báo, phó giáo sư-tiến sỹ Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương hoan nghênh ý tưởng tổ chức cuộc thi. Ông khẳng định cuộc thi góp phần phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn dân, khuyến khích, tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến.

Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, ông đề nghị Ban tổ chức khuyến khích các bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, đi vào từng nội dung cụ thể cho từng đối tượng, chẳng hạn nông dân thì học ở Bác cái gì, chiến sỹ công an thì học cái gì... để người dân dễ hình dung./.

Tóm tắt thể lệ cuộc thi:

Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có thể gửi tác phẩm tham dự.

Tác phẩm gửi dự thi là những tác phẩm đã đăng, phát sóng trên các loại hình báo in, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình trong cả nước; không nhận tác phẩm đã đoạt giải ở các giải báo chí khác.

Mỗi tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi với số lượng không giới hạn. Mỗi cơ quan báo chí có thể gửi tức phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình với số lượng không giới hạn. 

Năm 2022-2023: Ban tổ chức nhận các tác phẩm đã đăng, phát sóng từ ngày 19/5/2022-31/3/2023, hạn cuối nhận bài dự thi là 5/4/2023.

Năm 2023-2024: Ban tổ chức nhận các tác phẩm đã đăng, phát sóng từ 19/5/2023-31/3/2024. Hạn cuối nhận bài dự thi là 5/4/2024.

Năm 2024-2025: Ban tổ chức nhận các tác phẩm đã đăng, phát sóng từ 19/5/2024-31/3/2025. Hạn cuối nhận bài dự thi là 5/4/2025.

Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải trong các năm 2023, 2024 và 2025 vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giải thưởng mỗi năm gồm: 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba, 30 giải Khuyến khích. Giải thưởng cho giai đoạn 2022-2025 là: 1 giải Đặc biệt, 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba, 30 giải Khuyến khích.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục