Phát động hiến máu tình nguyện năm 2022 trong tuổi trẻ toàn quân

Việc hiến máu tình nguyện đã được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm, trở thành một phong trào rộng khắp, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, góp phần điều trị, cấp cứu cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.
Phát động hiến máu tình nguyện năm 2022 trong tuổi trẻ toàn quân ảnh 1Thượng tướng Đỗ Căn và các đại biểu động viên tuổi trẻ Học viện Quân y tham gia hiến máu tình nguyện. (Nguồn: qdnd.vn)

Ngày 19/2, tại Học viện Quân y, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Quân đội năm 2022.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì lễ phát động. Tham dự có Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng đại diện lãnh đạo, đoàn viên thanh niên nhiều đơn vị trong Quân đội.

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tướng Đỗ Căn nêu rõ, nhằm góp phần thiết thực chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho công tác hiến máu tình nguyện được thuận lợi, đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, ngày 27/3/2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội.

Thực hiện Chỉ thị, việc hiến máu tình nguyện được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm, trở thành một phong trào rộng khắp, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, góp phần điều trị, cấp cứu cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Theo Thượng tướng Đỗ Căn, cán bộ, chiến sỹ toàn quân đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện, biết cảm thông, chia sẻ và sẵn sàng hiến máu cứu người, trong đó tuổi trẻ Quân đội là lực lượng nòng cốt, xung kích.

Trong toàn quân, lượng máu thu được những năm gần đây cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị tại các bệnh viện Quân đội. Một số đơn vị đã chuẩn bị lực lượng hiến máu, tạo “ngân hàng máu sống,” sẵn sàng đáp ứng các tình huống.

[Viện huyết học: Nỗi lo thiếu máu dự trữ trầm trọng trong 2 tuần tới]

"Nếu năm 2005, cán bộ, chiến sỹ Quân đội mới hiến được 16.374 đơn vị máu, thì năm 2015 là 35.815 đơn vị, tăng 218%; đến cuối năm 2021 là 52.563 đơn vị, tăng hơn 321%. Riêng Học viện Quân y đã duy trì phong trào liên tục 22 năm qua, với hơn 30.800 đơn vị máu an toàn,” Thượng tướng Đỗ Căn dẫn chứng.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương Học viện Quân y, các học viện, nhà trường, Cục Quân y, bệnh viện trong Quân đội, Ban Thanh niên Quân đội, tổ chức Đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện.

Nhấn mạnh nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị ngày càng tăng; tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ thời gian qua diễn biến phức tạp, khiến lượng máu dự trữ có lúc gần như cạn kiệt, Thượng tướng Đỗ Căn cho rằng, việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện là rất cần thiết.

Để phong trào được triển khai hiệu quả, sâu rộng hơn nữa, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân, với đối tượng chính cần hướng tới là tuổi trẻ Quân đội.

Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, cụ thể, thiết thực, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông như “Hành trình đỏ,” “Ngày Chủ nhật đỏ,” “Kỳ nghỉ hồng...”

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn giao Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Quân y, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Quân đội đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Tại lễ phát động, hơn 700 cán bộ, đoàn viên thanh niên Học viện Quân y đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, dự kiến hiến được khoảng 500 đơn vị máu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục