Viện huyết học: Nỗi lo thiếu máu dự trữ trầm trọng trong 2 tuần tới

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã gây tác động không nhỏ đến hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Hiện lượng máu dự trữ đang ở mức báo động cần bổ sung gấp.
Viện huyết học: Nỗi lo thiếu máu dự trữ trầm trọng trong 2 tuần tới ảnh 1Nguồn máu từ những người hiến máu nhân đạo. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, nhất là trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Nhiều chiến dịch, sự kiện lớn trong năm được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam.

[Photo] Hàng trăm người tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng

Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã có những chia sẻ về công tác hiến máu tình nguyện cũng như thực trạng kho dự trữ máu hiện nay.

- Ông có thể cho biết về tình hình tiếp nhận cũng như lượng máu dự trữ hiện nay như thế nào?


Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh: Trung bình một tuần trong một năm bình thường chúng tôi cần tiếp nhận khoảng 7.000 đơn vị máu và cũng tương tự như vậy, chúng tôi cung cấp cho các bệnh viện khoảng 7.000 đơn vị máu.

Kết thúc 9 ngày nghỉ lễ vừa qua, trong kho máu của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương còn hơn 6.700 đơn vị máu và trong 5 ngày vừa qua, viện tiếp nhận được khoảng hơn 2.000 đơn vị máu. Trên cơ sở đó, viện đã cấp phát 5.500 đơn vị máu cho các bệnh viện. Hiện nay, trong kho máu còn khoảng 3.300 đơn vị máu.

Nếu tình trạng tiếp nhận máu như số lượng những ngày vừa qua sẽ dẫn đến tình trạng bị thiếu hụt trung bình mỗi tuần khoảng hơn 2.000 vị máu. Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 2 tuần nữa, trong kho dự trữ sẽ không còn đơn vị máu nào.

Viện huyết học: Nỗi lo thiếu máu dự trữ trầm trọng trong 2 tuần tới ảnh 2Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Chính vì vậy, hiện nay Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp nhận được trong tuần sắp tới khoảng 7.000-10.000 đơn vị máu mỗi tuần.

- Ông có thể so sánh lượng máu tiếp nhận của năm nay so với năm ngoái có gì biến động không?

Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh: Trong nhiều năm trước đây, sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh/thành phố khác diễn ra tình trạng thiếu máu nghiêm trọng do thiếu hụt nguồn hiến từ người hiến máu. Xuất phát từ thực trạng đó, với mong muốn góp phần đảm bảo đủ máu cho hoạt động khám chữa bệnh của nhân dân trong và sau Tết, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã lên ý tưởng tổ chức một sự kiện hiến máu lớn ngay sau Tết Nguyên đán.

Năm nay, có thể nói tinh thần hiến máu tình nguyện của người dân trong dịp Tết cao hơn rất nhiều so với cả những năm trước đây. Trong 9 ngày Tết Nguyên đán vừa qua, ngày nào chúng tôi cũng có 170 người đến hiến máu toàn phần và tiểu cầu. Vì thế, dù nghỉ Tết 9 ngày, kho máu của Viện vẫn tiếp nhận 1.700 đơn vị máu toàn phần và 600 đơn vị tiểu cầu.

Do vậy, trong dịp Tết vừa qua, viện hoàn toàn chủ động về nguồn máu cũng như chế phẩm đồng thời có kế hoạch tổ chức Lễ hội Xuân hồng nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng ngay sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Các bệnh viện cơ bản được đáp ứng đủ máu cho điều trị, hầu như không còn tình trạng kêu gọi người nhà người bệnh hiến máu.

Chỉ tính riêng trong 5 ngày vừa qua, viện đã cấp phát gần 5.500 đơn vị máu cho 102 bệnh viện. So sánh với năm 2021, sau nghỉ Tết Nguyên đán, viện chỉ cấp phát được 2.500 đơn vị thì năm nay số lượng đơn vị máu đã tăng hơn gấp đôi.

Mặc dù lượng máu dự trữ hiện nay trong kho cũng không còn nhiều nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo cung cấp 100% nhu cầu của các bệnh viện trong những ngày vừa qua.

- Nhiều người quan tâm trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc đảm bảo đảm an toàn về phòng chống dịch khi tiến hành hiến máu được triển khai ra sao thưa ông?

Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh: Dịch COVID-19 đã diễn ra hơn 2 năm nay và chúng tôi cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch. Tất cả những sự kiện hiến máu hiện nay không tổ chức trong một buổi, một ngày mà triển khai thành nhiều ngày ở nhiều địa điểm khác nhau.

Chẳng hạn như Lễ hội Xuân Hồng sẽ tổ chức nhiều điểm hiến máu, trong đó có các điểm hiến máu cố định và điểm hiến máu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đồng thời kéo dài trong vòng 9 ngày, từ ngày 12 đến 20/2 tại 5 địa điểm, dự kiến sẽ tiếp nhận 7.000 đơn vị máu.

Chúng tôi cho rằng việc giảm số lượng người tập trung cùng một thời điểm, cùng một vị trí là giải pháp phòng chống dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu nhân viên và người đến hiến máu tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục