Lễ hội hiến máu Xuân hồng 2022 sẽ được tổ chức trong 9 ngày

Lễ hội Xuân hồng 2022 - Lễ hội hiến máu lớn nhất Việt Nam, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia hưởng ứng và tiếp nhận 7.000 đơn vị máu.
Lễ hội hiến máu Xuân hồng 2022 sẽ được tổ chức trong 9 ngày ảnh 1Hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu trung ương, Lễ hội Xuân hồng 2022- Lễ hội hiến máu lớn nhất Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12-20/2 tại 5 địa điểm.

Đây là năm Lễ hội Xuân hồng có thời gian tổ chức dài kỷ lục với 9 ngày.

Lễ hội Xuân hồng là một trong những sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất dịp Tết do Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Viện huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức nhằm đáp ứng tình trạng thiếu máu điều trị dịp Tết. Duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện đầu năm là nét đẹp văn hóa của người dân Thủ đô.

Năm 2022, Lễ hội Xuân hồng đánh dấu 15 năm “Hành trình trao đời sự sống” dự kiến diễn ra từ ngày 12-20/2 tại 5 địa điểm là Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương (Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội); Nhà Văn hóa huyện Gia Lâm (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) và 3 điểm hiến máu cố định gồm 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm; 122 Đường Láng, Đống Đa; 132 Quan Nhân, Thanh Xuân.

[Năm 2022, cả nước đặt mục tiêu vận động hiến 1,5 triệu đơn vị máu]

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia hưởng ứng và tiếp nhận 7.000 đơn vị máu.

Theo Ban Tổ chức, tại lễ hội Xuân hồng, người tình nguyện sẽ thực hiện quy trình hiến máu trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh theo quy định.

Tất cả cán bộ y tế, tình nguyện viên phục vụ đều phải đeo khẩu trang; Ban Tổ chức bố trí các khu vực đảm bảo giãn cách, hạn chế tối đa tiếp xúc đông người, phun khử khuẩn khu vực hiến máu.

Ban Tổ chức khuyến khích người hiến máu đăng kí trước qua link: https://hienmau.vn/events/lehoixuanhong/ hoặc app “Hiến máu” để được hỗ trợ tốt nhất.

Lễ hội Xuân hồng được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 24/2/2008 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Qua 14 mùa tổ chức, Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận được 91.765 đơn vị máu.

Năm 2017, Lễ hội Xuân hồng đạt kỷ lục với 9.336 đơn vị máu được tiếp nhận trong một ngày chính hội. Với con số này, Lễ hội Xuân hồng trở thành Ngày hội hiến máu lớn nhất Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục