WHO cho biết mỗi năm có khoảng 1,3 triệu người bị chết và 20-50 triệungười bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.
Theo WHO, tai nạn giao thông đường bộ đã trở thành một trong những nguyênnhân hàng đầu gây tử vong đối với thanh niên trong độ tuổi từ 15-29.
Chương trình hành động “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông” của WHOsẽ đưa ra các biện pháp khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực để chính phủ cácnước có thể thực hiện nhằm hạn chế tai nạn giao thông đường bộ.
WHO hy vọng kế hoạch hành động này sẽ giúp cứu sống 5 triệu người và ngănchặn 50 triệu người khác không bị thương nghiêm trọng do tai nạn giao thôngđường bộ trong 10 năm tới./.