Phát động thi Vượt qua nỗi sợ nCoV cho học sinh, sinh viên toàn quốc

Các thí sinh tham gia sẽ thực hiện một video clip ghi lại hình ảnh bản thân luyện tập 7 động tác cơ bản của bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trên nền nhạc ca khúc “Việt Nam ơi - Đánh bay COVID."
Phát động thi Vượt qua nỗi sợ nCoV cho học sinh, sinh viên toàn quốc ảnh 1Người dân phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trang trí để cả hẻm đều tươi sắc trước dịp Tết. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 20/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình phát động cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc.

Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” diễn ra theo hình thức trực tuyến dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên hoặc nhóm học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng ở trong và ngoài nước, thanh niên và các đối tượng khác có quan tâm.

Các thí sinh tham gia sẽ thực hiện một video clip ghi lại hình ảnh bản thân luyện tập 7 động tác cơ bản của bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” trên nền nhạc ca khúc “Việt Nam ơi - Đánh bay COVID," sau đó đăng tải video clip lên hệ thống googledrive ở chế độ công khai và gửi thông tin đăng ký tham dự cuộc thi tại website vuotquancov.doanthanhnien.vn. Thời gian nhận bài dự thi diễn ra từ ngày 20/1-28/2.

Những sản phẩm hợp lệ sẽ được đăng tải trên webiste của cuộc thi tham gia Vòng công chiếu và bình chọn online từ ngày 1-10/3. Vòng chung khảo của cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” dự kiến sẽ ra vào ngày 12/3. Tại đây, Ban Giám khảo sẽ quyết định các tác phẩm nhận giải thưởng chung cuộc căn cứ vào kết quả bình chọn và đánh giá tổng thể chất lượng các video, clip (theo tỷ lệ điểm bình chọn chiếm 30%; điểm Ban Giám khảo chiếm 70% tổng số điểm). Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/3.

[Lần đầu tổ chức cuộc thi an toàn thông tin dành cho học sinh]

Cơ cấu giải thưởng gồm giải bình chọn cấp tỉnh và cấp quốc gia cho những tác phẩm có lần lượt từ 1.000 và 5.000 lượt bình chọn trở lên, với tổng giá trị giải thưởng trị giá 45 triệu đồng cùng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; giải thưởng vòng chung khảo với một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và bảy giải Khuyến khích, tổng trị giá 65 triệu đồng cùng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giải “Thành tích tập thể” dành cho các tỉnh, thành Đoàn có số lượng bài dự thi cao nhất trị giá 5 triệu đồng và Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết, với diễn biến của tình hình dịch COVID-19, đời sống xã hội cũng như các hoạt động phong trào của thanh thiếu nhi Việt Nam đang dần chuyển dịch theo các hình thức, phương thức mới. Điều này đòi hỏi mỗi người dân phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch, nhanh chóng khởi động trạng thái “bình thường mới” ở mọi địa phương, đơn vị, trong mọi đối tượng xã hội.

Để chuẩn bị thích ứng, sẵn sàng cho trạng thái “bình thường mới”, không gì tốt hơn là phải có cho mình một trạng thái cơ thể ổn định, tăng cường đề kháng, rèn luyện sức khoẻ toàn diện và đặc biệt là cải thiện chức năng hệ hô hấp. Đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên sẽ là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tập luyện, rèn luyện sức khoẻ để lan toả tinh thần này tới cộng đồng và xã hội.

Với mục đích đó, cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” được tổ chức nhằm hướng dẫn học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tập luyện tại nhà, tăng cường nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên tạo thói quen, tích cực rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe của mỗi cá nhân và cộng đồng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục