Phát hiện quả bom nặng gần 240kg cạnh bến phà Cồn Nhất

Kết quả kiểm tra của lực lượng công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình) xác định quả bom trên có chiều dài 1,6m, đường kính điểm to nhất 30cm, trọng lượng ước tính gần 240kg.
Phát hiện quả bom nặng gần 240kg cạnh bến phà Cồn Nhất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình cho biết: Bước đầu, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa được quả bom nặng gần 240 kg do ông Trần Văn Vân (thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) phát hiện trong quá trình đánh bắt cá trên sông Hồng, đoạn gần bến phà Cồn Nhất (nối hai huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình với huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Hồng Tiến đã khẩn trương cử lực lượng công an viên ra hiện trường trông giữ, đồng thời khẩn trương báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự huyện Kiến Xương phối hợp xử lý.

Trong quá trình chờ đợi các cơ quan chức năng tổ chức di dời, xử lý quả bom, Uỷ ban Nhân dân huyện Kiến Xương đã chỉ đạo bến phà Cồn Nhất tạm ngừng hoạt động, phong tỏa quanh khu vực, không để người dân, phương tiện tiếp cận quả bom.

Từ 15 giờ ngày 19/4, bến Phà Cồn Nhất nối hai huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) và huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đã dừng hoạt động.

Kết quả kiểm tra của lực lượng công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình) xác định quả bom trên có chiều dài 1,6m, đường kính điểm to nhất 30cm, trọng lượng ước tính gần 240kg.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình cho biết: Trong ngày 24/4, các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đã họp bàn phương án xử lý quả bom.

Hiện tại, quả bom bước đầu được vô hiệu hóa, lực lượng công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình) đã di chuyển quả bom đến vị trí cách bến phà Cồn Nhất hơn 300m về hướng thượng nguồn.

Bến phà Cồn Nhất đã hoạt động trở lại. Lực lượng chức năng đang xây dựng dựng kế hoạch để hủy nổ quả bom./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục