Phát hiện thêm 1 loại thằn lằn đá ở Bình Thuận

Các nhà khoa học vừa phát hiện thêm một loại thằn lằn đá, sau loài thằn lằn chân ngón, ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, Bình Thuận.
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện thêm một loạithằn lằn đá đặc hữu chỉ có ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú thuộc tỉnh Bình Thuận.

Loài thằn lằn đá này có tên khoa học là Gekko takouensis sp. nov. Ngô & Gamble,do nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí, Phòng Công nghệ và quản lý môi trường(Viện Sinh học nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh) và tiến sĩ Tony Gamble, Đại họcMinnesota (Hoa Kỳ) phát hiện.

Đây là loài thằn lằn đặc hữu thứ hai được tìm thấy ở núi Tà Cú, sau loài thằnlằn chân ngón Tà Cú, có tên khoa học là Cyrtodactylus takouensis Ngô & Bauer.

Thời gian gần đây, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, nhiều loài động vật quýhiếm đã được phát hiện như gà gô, diều núi, voọc bạc Trường Sơn, chà vá chânđen...

Theo Quỹ quốc tế và bảo vệ thiên nhiên (WWF), Tà Cú là vùng đa dạng hệ sinhthái. Hệ thực vật có 751 loài và có ít nhất 15 loài thực vật quý hiếm. Hệ độngvật có xương sống ở cạn có khoảng 178 loài.

Vai trò cơ bản của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú là điều hòa khí hậu, nguồnnước, bảo vệ đất chống cát bay, tạo cảnh quan phát triển du lịch sinh thái, ditích văn hóa quốc gia, cung cấp nước ngọt sinh hoạt và nông nghiệp, bảo vệ môitrường cho vùng kinh tế biển Bình Thuận.

Theo tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm đa dạng sinh học và phát triển(Viện Sinh học Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh), có ít nhất 25 loài động vật quýhiếm và nguy cấp được ghi nhận chắc chắn đang tồn tại trong Khu bảo tồn thiênnhiên Tà Cú nhưng tình trạng của chúng cần được nghiên cứu thêm.

Hiện dự án "Nâng cao năng lực quản lý bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồnthiên nhiên Tà Cú" đang được triển khai nhằm giúp chính quyền địa phương, ngườidân trong vùng nhận biết ranh giới khu bảo tồn thông qua việc cùng khảo sát,thảo luận và cắm cọc mốc ranh giới; phát động người dân cùng tham gia bảo vệrừng, ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật quí hiếm./.

Nguyễn Thanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.