Phát triển, ứng dụng KHCN là quốc sách hàng đầu

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển và ứng dụng KHCN và giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp...

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tổ chức ngày 22/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư chí Lê Hồng Anh biểu dương, chúc mừng những kết quả, đóng góp đối với đất nước trong thời gian qua của VUSTA.

Để khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế trí thức, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, ông Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và VUSTA, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối nêu trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lĩnh vực này, đặc biệt là Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng VUSTA trở thành tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh ở Trung ương và các tỉnh, thành phố, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Lê Hồng Anh nêu rõ: VUSTA cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc. Cùng với đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, VUSTA chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình dự án lớn về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo, kinh tế-xã hội....

VUSTA cũng cần làm tốt công tác truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đồi sống; phát hiện và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ...

Ông Lê Hồng Anh cũng yêu cầu các cấp ủy đảng cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của VUSTA trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động của VUSTA; tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để VUSTA và các hội thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được giao.

Báo cáo của giáo sư Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA cho biết trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay VUSTA đã có 132 hội thành viên bao gồm: 73 Hội ngành toàn quốc và 59 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật ở các tỉnh thành phố, tập hợp trên một triệu trí thức khoa học và công nghệ, chiếm hơn 1/3 số trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước.

Ngoài ra, VUSTA còn có trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập. Các tổ chức này đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn trí thức trẻ và huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn vốn trong và ngoài nước để nghiên cứu, giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống HIV/AIDS, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo, trước hết là ở miền núi, vùng sâu và vùng xa.

VUSTA đã xây dựng được các quy trình để thực hiện một nhiệm vụ mới là tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hiện nay, nhiệm vụ này không những được thực hiện ở VUSTA mà cả ở các hội ngành toàn quốc và các liên hiệp hội ở địa phương.

Để làm tốt công việc này, VUSTA đã đặc biệt chú ý khâu tổ chức thực hiện, tạo môi trường cởi mở và thuận lợi, phát huy năng lực tư duy của trí thức, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

VUSTA từ Trung ương tới các tỉnh, thành phố đã trở thành cầu nối giữa trí thức với Đảng. Thông qua VUSTA, các cấp ủy Đảng và chính quyền có điều kiện lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của trí thức khoa học và công nghệ cho các dự thảo văn kiện, quy hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án lớn... trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục