Phe Cộng hòa đòi giảm hàng nghìn tỷ USD ngân sách

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ bác kế hoạch cho phép chính phủ tăng vay mượn nếu Nhà Trắng không chấp thuận cắt giảm hơn nữa ngân sách.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner, ngày 9/5 cảnh báo rằngông sẽ bác bỏ kế hoạch cho phép chính phủ của Tổng thống Barack Obama tăng vaymượn để giải quyết tình trạng thiếu tiền mặt, nếu Nhà Trắng không chấp thuận cắtgiảm hơn nữa ngân sách dài hạn.

"Sẽ thực sự là vô trách nhiệm nếu để nước Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ" - Chủtịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh trong bài diễn văn được phát trước cho Câu lạc bộ Kinhtế New York để chuẩn bị cho cuộc tranh luận về vấn đề "mức nợ trần" - một chủ đề"nóng" ở Washington lúc này.

Ông Boehner cũng nói thêm rằng "sẽ tắc trách hơn nữa" nếu tăng mức nợ trầnmà không đồng thời đưa ra các biện pháp mạnh nhằm cắt giảm chi tiêu và cải cáchquy trình ngân sách.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết nợ của chính phủ Mỹ sẽđạt mức "kịch trần" vào ngày 16/5 và cảnh báo rằng việc Mỹ không trả được nợ sẽdẫn đến những hậu quả "thảm khốc" đối với nền kinh tế toàn cầu.

Để ngăn chặn nguy cơ này, Nhà Trắng đã tiến hành các bước nhằm đảm bảonước Mỹ sẽ không lâm vào cảnh vỡ nợ từ nay đến ngày 2/8 tới, kể cả việc "câugiờ" bằng các cuộc thương lượng chính trị về vấn đề giảm nợ nhằm tìm kiếm mộtthỏa hiệp giữa Nhà Trắng do đảng Dân chủ nắm giữ với Hạ viện do đảng Cộng hòakiểm soát.

Tuy nhiên, Chủ tịch Boehner, hiện đang chịu sức ép của phong trào "ĐảngTrà" có tư tưởng bảo thủ, cảnh báo rằng nếu không cắt giảm đáng kể chi tiêu vàcải cách hệ thống ngân sách, giới hạn mức nợ sẽ không thể tăng nữa. Theo ông,việc cắt giảm này phải lớn hơn mức mà Tổng thống Obama đề xuất và có thể lên tớihàng nghìn tỷ USD chứ không chỉ hàng tỷ.

Chủ trương của ông Boehner sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến chương trình chăm sóc ytế cho người già ở Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện và các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Hạviện Mỹ kiên quyết phản đối việc tăng thuế nhằm giúp lập lại bộ máy tài chínhcủa Washington.

Phe Cộng hòa lập luận rằng điều này sẽ bóp nghẹt quá trình phục hồi kinhtế của Mỹ vốn đã mong manh. Tuy nhiên, đảng Dân chủ của Tổng thống Obama chorằng nợ liên bang của Mỹ phình to như hiện nay là kết quả của các chương trìnhcắt giảm thuế ồ ạt mà đảng Cộng hòa đưa ra vào các năm 2001 và 2003, chi phí chohai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm2008 khiến nguồn thu thuế (của Mỹ) giảm và nhiều người xin trợ giúp từ Chính phủMỹ.

Thượng nghị sỹ Chuck Schumer, quan chức cấp cao của đảng Dân chủ tạiThượng viện, chỉ trích phe ông Boehner "đang đùa với lửa," đồng thời thúc giụcQuốc hội thông qua kế hoạch tăng mức trần nợ vào ngày 15/7 tới hoặc gần thờiđiểm đó. Nhà Trắng chỉ trích các chiến thuật trì hoãn của đảng Cộng hòa là "tắctrách."

Mỹ đang phải chịu sức ép từ bên ngoài yêu cầu phải cắt giảm chi tiêu, tăngthu thuế và giảm nợ.

Tháng trước, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) lần đầutiên đánh tụt mức xếp hạng khả năng trả nợ nước ngoài của Chính phủ Mỹ từ "ổnđịnh" xuống mức "tiêu cực." S&P cũng cho rằng Washington khó có thể đề ra kếhoạch thanh toán nợ trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.