Phe ly khai Catalonia đạt thỏa thuận thành lập chính quyền

Các bên ủng hộ ly khai ở Catalonia đã đạt thỏa thuận thành lập chính quyền địa phương mới hướng tới độc lập khỏi Tây Ban Nha, chỉ vài giờ trước hạn chót.
Phe ly khai Catalonia đạt thỏa thuận thành lập chính quyền ảnh 1Người dân vùng Catalonia tuần hành ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha ở Barcelona. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 9/1, chính quyền Catalonia sắp mãn nhiệm cho biết các bên ủng hộ ly khai ở vùng này đã đạt thỏa thuận thành lập chính quyền địa phương mới hướng tới độc lập khỏi Tây Ban Nha, chỉ vài giờ trước hạn chót.

Một nguồn tin chính quyền cấp cao tiết lộ: "Together for Yes (Junts pel Si) và CUP đã đạt thỏa thuận thành lập chính quyền và sẽ không tiến hành cuộc bầu cử (mới)."

Cùng ngày, truyền thông địa phương đưa tin quyền lãnh đạo Catalonia Artur Mas sẽ từ chức để tránh khả năng phải tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Theo báo El Mundo, Thị trưởng thành phố Girona Carles Puigdemont sẽ là người thay thế ông Mas, người nắm quyền từ năm 2010.

Catalonia đã không thể thành lập chính quyền kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 9/2015 do bất đồng giữa các đảng ủng hộ độc lập, vốn đã cùng nhau giành được đa số phiếu. Nếu không có một ứng viên được chỉ định trước ngày 11/1, Catalonia buộc phải tiến hành một cuộc bầu cử mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục